Biến chủng virus tại Anh tăng nguy cơ tử vong lên 64%

NHẬT ANH |

Biến chủng B1.1.7, lần đầu xuất hiện ở Anh, có khả năng gây tử vong cho bệnh nhân cao hơn 64% so với các chủng trước đó.

Biến chủng virus tại Anh tăng nguy cơ tử vong lên 64% - Ảnh 1.

Hình minh họa: ABC

Theo một nghiên cứu của Anh được đăng tải trên tập san British Medical Jourrnal số ra ngày 10/3, biến chủng của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh hồi cuối năm ngoái, hay còn gọi là B.1.1.7, có khả năng lây lan mạnh hơn khoảng 50 - 70%.

Các nhà nghiên cứu tại Anh đã so sánh dữ liệu y tế của gần 55.000 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 kể từ tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, theo dõi họ trong 28 ngày. Tình nguyện viên tham gia được phân nhóm theo độ tuổi, dân tộc và giới tính. Nghiên cứu so sánh tỷ lệ tử vong giữa các bệnh nhân ở Anh nhiễm chủng B.1.1.7 và người nhiễm các biến chủng khác, kết quả cho thấy B.1.1.7 có khả năng gây tử vong cao hơn.

Ông Michael Head, nghiên cứu sinh về Y tế toàn cầu, Đại học Southampton, cho biết: Những phát hiện này làm nổi bật mối nguy virus lây lan rộng rãi.

"Càng nhiều ca COVID-19, càng nhiều khả năng xuất hiện biến chủng mới đáng lo ngại" - ông nói. Điều này làm ảnh hưởng đến việc tiêm chủng.

Đến nay, hầu hết nhà sản xuất đều cho biết vaccine đủ hiệu quả chống lại biến chủng từ Anh. Tuy nhiên, biến chủng từ Nam Phi vẫn là nỗi lo lớn vì mang một đột biến có thể trốn tránh miễn dịch do vaccine sản sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại