Bia rượu - "thần dược" hay "sát thủ" với tình dục? 4 câu trả lời giúp bạn nhìn rõ sự thật

Trà My |

Nhiều người nghĩ rượu bia có thể giúp ‘cuộc yêu’ thăng hoa hơn nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.

Đã từ rất lâu, nhiều người tin rằng rượu bia có tác dụng như ‘thần dược tình yêu’ – khiến chúng ta có hứng hơn, giúp tăng cường khả năng tình dục.

Nhưng liệu rượu bia có thực sự có tác dụng tăng cường khả năng tình dục như vậy không? Dưới đây là một số ảnh hưởng của rượu bia với ham muốn tình dục và khả năng tình dục của nam giới, theo trang web về y tế sức khỏe uy tín của Mỹ - Healthline.

Bia rượu - thần dược hay sát thủ với tình dục? 4 câu trả lời giúp bạn nhìn rõ sự thật - Ảnh 1.

Liệu rượu bia có thực sự có tác dụng tăng cường khả năng tình dục? (ảnh minh họa)

Rượu bia có thể khiến nam giới khó cương cứng hơn

Đúng vậy. Đồ uống có cồn có thể khiến nam giới gặp khó khăn trong việc cương cứng.

Rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt cương cứng và duy trì cương cứng. Uống quá nhiều rượu bia thường xuyên cũng có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn và rối loạn cương dương.

Cụ thể, rượu bia ảnh hưởng tiêu cực theo một số cách:

- Làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.

- Làm tăng angiotensin, một loại hormone có liên quan đến rối loạn cương dương.

- Làm suy giảm hệ thống thần kinh trung ương.

Rượu bia có thể trì hoãn xuất tinh

Một vài ly rượu ít có khả năng ngăn nam giới xuất tinh, quá nhiều rượu thì có thể.

Uống rượu quá nhiều có thể gây xuất tinh chậm, nghĩa là nam giới có thể mất hơn 30 phút để đạt được cực khoái và xuất tinh khi có kích thích tình dục. Đối với một số người, điều đó có nghĩa là hoàn toàn không thể xuất tinh được, theo Phòng khám Mayo (Mỹ).

Bia rượu - thần dược hay sát thủ với tình dục? 4 câu trả lời giúp bạn nhìn rõ sự thật - Ảnh 3.

Rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt cương cứng và duy trì cương cứng. (ảnh minh họa)

Rượu bia có thể khiến bạn có hứng hơn một chút

Chỉ cần uống một hoặc hai ly rượu có thể làm tăng ham muốn và kích thích tình dục ở nam giới.

Cần nhấn mạnh là chìa khóa dường như nằm ở việc uống rượu vừa phải. 1-2 ly là vừa đủ để khiến bạn cảm thấy nóng bừng. Nhưng nếu vượt quá 2 ly, ham muốn tình dục và khả năng cương cứng có thể bị suy giảm.

Rượu bia nhiều khả năng khiến bạn mạo hiểm hơn trong tình dục

Đây có thể là một điều tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Mặc dù rượu được cho là có liên quan đến việc nam giới và phụ nữ mạo hiểm hơn, nó dường như là một yếu tố thúc đẩy nhiều hơn đối với nam giới.

Một hoặc hai ly có thể có tác dụng thư giãn và giảm bớt căng thẳng trước khi quan hệ tình dục. Điều này có thể giúp bạn cởi mở hơn trong việc khám phá những điều mới.

Nhưng càng uống nhiều rượu, hành vi tình dục của bạn càng mạo mạo hiểm hơn. Dựa trên các nghiên cứu khác nhau, nam giới có nhiều khả năng tham gia vào hành vi tình dục mạo hiểm, chẳng hạn như không dung bao cao su, khi uống rượu.

(Nguồn: Healthline)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại