Bị tuyên phạt 417 triệu USD vì "phấn rôm gây ung thư", Johnson & Johnson đáp trả

Nguyên Huy |

Theo phán quyết của tòa án, Johnson & Johnson phải bồi thường hơn 417 triệu USD cho người phụ nữ bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng sau hơn 40 năm sử dụng sản phẩm phấn rôm.

Bà Eva Echeverria, 63 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng sau khi sử dụng bột phấn rôm của Johnson & Johnson suốt 40 năm và đã đâm đơn ra tòa. Kết quả, tòa ra phán quyết ngày 21/8/2017 yêu cầu Johnson & Johnson phải bồi thường hơn 417 triệu USD. 

Nghiêm trọng hơn với công ty này là hiện vẫn đang có hàng ngàn đơn kiện đang trong quá trình xem xét của tòa, theo tờ New York Times.

Mặc dù sự việc xuất hiện trên nhiều kênh thông tin, nhưng đến nay, bột phấn rôm của Johnson & Johnson vẫn được bày bán ở nhiều siêu thị trên thế giới.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, không có bằng chứng rõ ràng về các sản phẩm của công ty Johnson & Johnson hay các loại bột talc có khả năng gây nên các bệnh ung thư. 

Một vài nghiên cứu chỉ ra bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh ung thư sau một thời gian dài sử dụng bột phấn rôm; nhưng cũng có những nghiên cứu khác cho rằng không mối liên kết rõ ràng nào giữa việc sử dụng phấn rôm và nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư.

Bị tuyên phạt 417 triệu USD vì phấn rôm gây ung thư, Johnson & Johnson đáp trả - Ảnh 1.

Bà Eva Echeverria, 63 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng sau khi sử dụng bột phấn rôm của công ty suốt 40 năm.

Lời đáp trả của Johnson & Johnson

Theo báo cáo của công ty Johnson & Johnson, năm ngoái lợi nhuận của công ty là 16,5 tỷ USD. Nhằm xoa dịu bớt nỗi lo lắng cho người sử dụng, công ty đã lập một trang web nêu rõ sự an toàn của bột phấn rôm.

Trên trang web này, công ty đã trích dẫn ba nghiên cứu với sự tham gia của 180.000 phụ nữ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng không có mối liên kết rõ ràng giữa việc sử dụng bột phấn rôm trong thời gian dài và ung thư buồng trứng.

Một trang web khác của Johnson & Johnson cho biết các bà mẹ đã sử dụng bột phấn rôm lên da trẻ sơ sinh kể từ khi sản phẩm được đưa vào thị trường vào năm 1894 nhằm bảo vệ da ở các vùng sử dụng tã.

Theo Tara Glasgow, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của công ty chia sẽ trong video trên website của công ty rằng: "Bột talc vẫn và sẽ an toàn cho người sử dụng". Do các cáo buộc trên, hiện công ty chỉ đang bán loại phấn rôm sản xuất từ bột ngô nhằm xoa dịu nỗi lo về bột talc của người tiêu dùng.

Đại diện Johnson & Johnson cho biết công ty có thể kháng cáo lại quyết định của tòa. Công ty cho rằng các sản phẩm của công ty phát triển dựa vào bằng chứng khoa học, và cho rằng bột phấn rôm vẫn an toàn cho người sử dụng.

Bột ngô là loại bột màu trắng được chiết xuất từ phần nội nhũ (endosperm) của ngô. Theo Tiến sĩ Mehmet Oz, loạt bột này cũng có thể được sử dụng trong các loại mỹ phẩm.

Lời khuyên từ các chuyên gia về dùng phấn rôm an toàn

Các bậc phu huynh thường lo lắng về đường hô hấp của trẻ nhỏ nếu sử dụng các loại bột phấn lên vùng da trẻ nhỏ, theo tờ USA Today.

Theo Tiến sĩ David Soma và Mary Bowerman tại Bệnh viện Nhi Mayo cũng chia sẻ trên USA Today Network rằng, các bệnh liên quan đến đường hấp đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ thường có tác động từ chứng bệnh như vấn đề về tim hoặc hen suyễn.

Bị tuyên phạt 417 triệu USD vì phấn rôm gây ung thư, Johnson & Johnson đáp trả - Ảnh 2.

Khi sử dụng, cha me nên rắc bột lên lòng bàn tay và xoa nhẹ vào các vùng da của bé

Tiến sĩ Soma cho biết thêm: "Bột talc có thể gây lo ngại nhiều hơn so với loại bột từ ngô, nhưng các bậc cha mẹ không nên sử dụng bất cứ loại bột nào. Nếu vẫn giữ quyết định sử dụng bột thì phụ huynh nên tránh xoa lên vùng da mặt của trẻ.

Lượng sử dụng nên hạn chế thấp nhất có thể. Khi sử dụng, cha me nên rắc bột lên lòng bàn tay và xoa nhẹ vào các vùng da của bé".

Theo Tiến sĩ Michael Grosso, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Northwell Health's Huntington tại New York, Mỹ cho biết: "Cha mẹ có thể sử dụng các sản phẩm petroleum jelly (một dạng sáp giúp giữ ẩm) để xoa lên những vùng da trẻ tiếp xúc với tã nhiều. Nhưng cách tốt nhất là cha mẹ không nên cho trẻ sử dụng tã trong thời gian dài và nên để da trẻ tiếp xúc tự nhiên".

* Theo Deseret News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại