Bị trúng nọc của rắn Copperhead, rắn vua không chết mà quay lại ăn sống đối thủ: Vì sao?

Hoa Hướng Dương |

Giống như rắn hổ mang, rắn vua thích ăn thịt các loài rắn khác, kể cả loài rắn độc vì chúng sở hữu "bảo bối" tuyệt vời.

Trong cuộc chiến giữa loài rắn độc và không độc, phần thắng sẽ thuộc về kẻ nào? Tự nhiên luôn có cách "sắp xếp" khá kỳ lạ. Con rắn không độc là kẻ chiến thắng, bởi nó sở hữu thứ "bảo bối" là khả năng miễn dịch với nọc độc của loài rắn khác. 

Đó là lý do một con rắn độc Copperhead (tên khoa học là Agkistrodon contortrix) đã bị một con rắn vua quấn chặt và siết cho tới chết. Dù không có nọc độc nhưng rắn vua lại có khả năng miễn dịch với nọc độc của các loài rắn độc và đặc biệt, rắn vua rất thích săn các loài rắn khác.

Bị trúng nọc của rắn Copperhead, rắn vua không chết mà quay lại ăn sống đối thủ: Vì sao? - Ảnh 1.

Rắn độc Copperhead đối đầu rắn vua. Nguồn: Flickr

Sau một hồi quần chiến với nhau, kết quả của cuộc chiến đã được công bố. Dù bị trúng độc, con rắn vua vẫn sống bình thản và còn quay lại giết chết đối thủ của mình, sau đó bắt đầu nuốt chửng từ đầu cho đến đuôi của nạn nhân. Con rắn Copperhead với thân thể chắc nịch cũng phải nằm gọn trong bụng kẻ thù.

Rắn vua là những kẻ chuyên săn các loài rắn khác bằng cơ chế siết con mồi đến ngạt thở rồi nuốt. Chúng có nhiều màu sắc đẹp và đa dạng, tính cách hiền lành nên rất được ưa chuộng trong việc nuôi làm thú cưng.

Xem video:

Rắn độc Copperhead đối đầu rắn vua. Nguồn: Brumbler1

Nguồn: Brumbler1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại