Bị tên lửa tấn công, xe tăng T-90 QĐ Syria vẫn dũng mãnh vượt khói lửa thẳng tiến

Anh Tú |

Các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển để tấn công cả xe tăng T-90 và T-72 của Quân đội Chính phủ Syria nhưng bất thành.

Ngày 30-31/1, Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cho đăng tải một số video ghi lại cảnh các tay súng của lực lượng này sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) để tấn công các đơn vị quân sự và trang thiết bị của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) nhưng bất thành.

Đoạn video thứ nhất cho thấy các phần tử phiến quân của NFL đã phóng tên lửa TOW do Mỹ chế tạo tấn công một xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 tại khu phức hợp al-Sahafyeen nằm ở ngoại vi phía Tây Bắc thành phố Aleppo. Tuy nhiên, quả tên lửa đã bắn trượt mục tiêu và chỉ phóng trúng một barrier.

Xe tăng T-72 Syria bị các phần tử của Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tấn công

Trong đoạn video thứ hai, nhóm chiến binh NFL đã khai hỏa tấn công một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 gần quận al-Rashidin ở phía Tây Aleppo. Lần này, tên lửa của NFL lại bắn trúng một barrier khác ở phía trước chiếc xe tăng.

Xe tăng T-90 của QĐ Syria bị các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tấn công

Chưa hết, NFL còn tung ra tiếp đoạn video thứ ba ghi lại cảnh các chiến binh của họ cố gắng tập kích một nhóm binh sĩ Syria ở al-Klariyah thuộc địa bàn phía Tây Aleppo nhưng cũng thất bại.

Binh sĩ QĐ Syria bị lực lượng Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tập kích

Được biết, Nga đã cung cấp các xe tăng T-90 cho Quân đội Chính phủ Syria không lâu sau khi quyết định can thiệp vào cuộc chiến chống khủng bố tại đây theo đề nghị chính thức từ Tổng thống Bashar al-Assad.

Số xe tăng chiến đấu chủ lực này này đã chứng minh được khả năng tác chiến và hiệu quả hoạt động trên nhiều mặt trận, đặc biệt là trong các chiến dịch tấn công của Quân đội Syria khi họ phải đối diện với các loại tên lửa chống tăng có điều khiển của kẻ thù.

Theo South Front, Lực lượng Mặt trận Giải phóng Quốc gia hiện nay đang tích cực hậu thuận cho nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), một chi nhánh của al-Qaeda ở Syria cùng một số tổ chức cực đoan khác chống lại SAA mà chủ yếu là ở những địa bàn xung quanh thành phố Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại