Bị Hillary bỏ xa, Trump sốt sắng lôi kéo sự ủng hộ của cử tri

Thi Anh |

Tuy nhiên, "sự hối hận" này liệu có muộn màng?

Hôm 5/8, phát biểu tại Wisconsin, Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan và hai Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain, Kelly Ayotte, dù sự ủng hộ này có phần muộn màng.

"Tôi cần một Hạ viện và một Thượng viện mà Đảng Cộng hòa áp đảo để thực hiện tất cả những thay đổi mà ta phải làm", ông Trump phát biểu tại Wisconsin, quê nhà của Ryan. Ông cũng lên tiếng ủng hộ Thượng nghị sĩ John McCain và Kelly Ayotte, gọi ông Ayotte là "ngôi sao mới nổi".

"Chúng tôi có những bất đồng, nhưng chỉ là bất đồng giữa những người bạn".

Trước đó, do hứng phải nhiều chỉ trích vì phỉ báng cha mẹ quân nhân Mỹ tử nạn tại Iraq, Ứng viên Đảng Cộng hòa đã không công khai lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ cho các thành viên trong Đảng tại vòng bầu cử sơ bộ.

Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa cũng phân trần về câu chuyện "tống cổ em bé khỏi buổi diễn thuyết" mà truyền thông đã đưa tin rầm rộ. Trump nói, ông ta chỉ đùa.

Tỉ phú Mỹ đã kể lại tường tận sự việc đã diễn ra trong buổi vận động ở Des Moines, Iowa.

"Có một em bé xinh xắn đã khóc trong một sự kiện. Ý tôi là khóc tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi.", Trump kể, "Tôi đã bảo mẹ em bé là: Không sao đâu, Cứ để em bé khóc. Ở đây chúng tôi thích trẻ con".

Nhưng ngay sau đó, Trump đã nói: "Tôi chỉ đùa thôi, chị có thể đưa cháu ra ngoài". Trump đã giải thích rằng em bé làm ảnh hưởng tới cuộc vận động, nơi ông ta đang phát biểu trước "hàng nghìn người".

Tuy nhiên, Donald Trump cho biết, ông ta chỉ đùa và cử tọa đều hưởng ứng trò đùa của ông ta: "Mọi người có mặt trong khán phòng đều cười".

"Tôi không tống cổ em bé ra khỏi đó, hãy tin tôi. Tôi rất yêu trẻ em. Tôi yêu con cái mình. Tôi rất yêu mến trẻ em, hãy tin tôi", Trump phân trần.

Những hành động này có thể xem là nỗ lực của Trump nhằm vớt vát cảm tình của cử tri sau một tuần nhiều tranh cãi và bùng nổ với những phát ngôn gây sốc.

Từ chuyện phỉ báng cha mẹ quân nhân tử nạn, đánh giá thấp năng lực của Chủ tịch Hạ viện, chê bai Tổng thống đương nhiệm cho tới những câu hỏi "giật mình" về vấn đề hạt nhân, Trump đã khiến cử tri Mỹ phải lo ngại.

Ngay cả Đảng Cộng hòa cũng phải tiến hành các cuộc thảo luận vì sợ Ứng viên của Đảng đột ngột cao hứng bỏ cuộc đua.

Tâm lý ấy đã được thể hiện rất rõ qua kết quả thăm dò trước thềm bầu cử. Theo số liệu của NBC, Donald Trump đã rớt lại so với đối thủ Hillary Clinton.

Bên cạnh đó, số người Mỹ ủng hộ Đảng Dân chủ chiếm đa số ghế trong Quốc hội cũng cao hơn số người ủng hộ Đảng Cộng hòa, chính Đảng đã nhiều năm giữ vị trí áp đảo trong Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại