Bi hài chuyện chồng bắt vợ tháo túi ngực vì không chấp nhận "đụng vào vật giả"

Thảo Nguyên |

Trong số bệnh nhân bác sĩ Thọ nhớ, ông có mổ cho 1 trường hợp, sau đó ngực rất đẹp nhưng người chồng đến yêu cầu tháo túi ngực ra vì anh ta không chấp nhận được đụng vào vật giả.


Đại tá Nguyễn Huy Thọ - Nguyên Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 - tâm sự, có nhiều trường hợp đặt túi ngực về nhưng chồng không đồng ý bắt phải tháo túi ngực ra bằng được.

Phẫu thuật nâng ngực không ảnh hưởng đến việc cho con bú

Đại tá, bác sĩ Thọ cho biết, hiện nay nhu cầu thẩm mỹ của chị em rất lớn và rất nhiều người hỏi ông có nên phẫu thuật nâng ngực không. Bác sĩ Thọ cho rằng phẫu thuật nâng ngực nếu chị em muốn thì hoàn toàn nên nâng ngực vì vòng 1 của chị em nó thể hiện tính cách, vẻ đẹp, thời trang.

Theo bác sĩ Thọ, tại Mỹ, mỗi năm có 200 nghìn ca phẫu thuật nâng ngực. Còn tại Việt Nam, riêng TP.HCM mỗi năm có 6.500 người làm phẫu thuật nâng ngực. Con số thống kê này cho thấy nhu cầu làm đẹp vòng một của chị em là rất lớn.

Bi hài chuyện chồng bắt vợ tháo túi ngực vì không chấp nhận đụng vào vật giả - Ảnh 1.

Nhu cầu nâng ngực ngày càng cao.

Bác sĩ Thọ cho biết chị em ở trạng thái lồng ngực nhỏ quá, hoặc chưa bao giờ có ngực thì nên nâng ngực. Có bạn ngực thời con gái rất đẹp, sau cho con bú teo dần, cũng được chỉ định nâng ngực. Ngực tự nhiên chảy xệ bác sĩ cũng khuyên nên làm phẫu thuật nâng ngực.

Rất nhiều chị em băn khoăn: Phẫu thuật nâng ngực có cho con bú được không? Trong trường hợp này, bác sĩ Thọ chia sẻ, nâng ngực không ảnh hưởng gì tới việc cho con bú.

Bác sĩ Thọ cũng gặp nhiều trường hợp phụ nữ chưa có gia đình, sinh viên nhưng vì điều kiện ngực lép nên đã phẫu thuật đặt túi ngực để tự tin hơn trong cuộc sống.

Việc phẫu thuật đặt túi ngực tuỳ vào độ khó của từng người, song thường diễn ra từ 1,5 đến 2 tiếng. Có thể đưa túi ngực từ nách vào, từ quầng vú, từ gầm bầu vú. Các kỹ thuật phẫu thuật không hề làm mất cảm giác của ngực.

Trong quá trình phẫu thuật nâng ngực, bác sĩ vẫn giữ dây thần kinh cảm giác núm vú. Có vài trường hợp vì lý do nào đó chạm phải dây thần kinh khi cầm máu sẽ mất cảm giác, nhưng sau 6 tháng dây thần kinh đó sẽ phục hồi.

Bi hài chuyện chồng bắt vợ tháo túi ngực vì không thích

Những lợi ích của việc phẫu thuật nâng ngực rất tốt nhưng đằng sau đó cũng có nhiều câu chuyện bi hài. Bác sĩ Thọ cho biết, tâm lý của cánh đàn ông thích vợ đẹp nhưng lại không khuyến khích vợ làm phẫu thuật.

Trong qua trình làm phẫu thuật có một số tâm lý người đàn ông muốn vợ đẹp và giữ duy trì nét thanh xuân từ trước ở tất cả các vòng tuy nhiên có những người đàn ông cực đoan.

Trong số bệnh nhân bác sĩ Thọ nhớ, ông có mổ có 1 trường hợp sau đó ngực rất đẹp nhưng người chồng đến yêu cầu tháo ra vì anh ta không chấp nhận được đụng vào vật giả. Người vợ nước mắt lã chã bước lên bàn mổ tháo túi ngực còn bác sĩ cũng buồn vì sản phẩm đẹp mà phải tháo ra.

Bi hài chuyện chồng bắt vợ tháo túi ngực vì không chấp nhận đụng vào vật giả - Ảnh 2.

TS Nguyễn Huy Thọ - Nguyên Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Chi phí tháo túi ngực không nhiều và túi ngực rất đắt tiền vài nghìn đô trở thành phế vụn bởi tháo ra rồi đành bỏ đi chứ không thể sử dụng lại. Điều này vừa khiến người phụ nữ bị tổn thương về tâm lý và tiền bạc.

Có không ít chị em dấu chồng đi nâng ngực vì muốn tạo bất ngờ cho chồng nhưng cuối cùng nước mắt lã chã tìm đến bác sĩ tháo ra bởi vì người chồng không đồng ý. Có những người đàn ông, bác sĩ Thọ tâm sự "họ thực sự không thể chấp nhận được đồ giả dù biết nó sẽ làm cho vợ mình, người phụ nữ đẹp lên rất nhiều".

Có đức lang quân rất chiều vợ, khi vợ muốn phẫu thuật nâng ngực dù họ không thích vẫn sẵn sàng đưa vợ đi.

Bác sĩ Thọ kể gần đây có hai vợ chồng đến để ông tư vấn phẫu thuật nâng ngực, tuy nhiên khi nghe bác sĩ tư vấn xong, anh chồng có vẻ vui hơn và nói với vợ "em thấy chưa?" chứng tỏ người chồng không muốn vợ mình phẫu thuật nâng ngực nhưng vì muốn vợ vui nên đành chiều vợ đưa đến và khi được tư vấn về các biến chứng dù rất hiếm vẫn có thể xảy ra anh ta vui hơn hẳn.

Với bác sĩ Thọ dù là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ông nghĩ rằng nếu không có khiếm khuyết thì không cần phẫu thuật và khi phẫu thuật cũng cần tương xứng.

Bác sĩ Thọ khuyên chị em trước khi làm phẫu thuật nâng ngực cần tìm hiểu thật kỹ các biến chứng, rủi ro có thể xảy ra dù tỷ lệ của nó chỉ vài phần trăm nhưng vẫn phải lựa chọn và được tư vấn cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại