Bị đề nghị 30 năm tù, cựu Tổng thống Park Geun-hye vẫn cực kỳ ngoan cố

Song Minh |

Ngày 27.2, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, người bị cách chức sau vụ bê bối tham nhũng từ đầu năm ngoái.

Yonhap cho hay, các công tố viên đề nghị Tòa án Seoul phạt tiền bà Park 118.5 tỉ won (110 triệu USD). Dự kiến tòa sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye, 66 tuổi, bị truy tố vào tháng 4 năm ngoái với 18 tội danh, bao gồm hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật nhà nước.

Bà bị cáo buộc thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để tống tiền 77 tỉ won từ các tập đoàn lớn, trong đó đó Samsung, Lotte và SK, để đổi lấy sự ủng hộ kinh doanh.

Bà Park cũng bị phát hiện đã để bà Choi can thiệp vào công việc của nhà nước mặc dù bà Choi không có thẩm quyền chính thức hay vị trí nào trong chính phủ.

Bên công tố cho biết, bà Park đã "tư hữu hóa" quyền tổng thống để gây ảnh hưởng và làm hoen ố các giá trị hiến pháp.

Công tố lưu ý, bà Park thiếu chân thành trong suốt quá trình xét xử. Bà từ chối tham dự buổi điều trần sau khi tòa án gia hạn thời gian giam giữ vào tháng 10 năm ngoái, làm dấy lên những câu hỏi về sự công bằng của ngành tư pháp. Bà Park cũng không xuất hiện trong phiên tòa xét xử hôm nay 27.2.

"Bà ấy không chỉ khăng khăng phủ nhận cáo buộc, mà còn lừa dối công chúng về sự thật của việc gây ảnh hưởng bằng cách cáo buộc ngược rằng vụ án này mang động cơ chính trị" - công tố cho biết, chỉ ra sự cần thiết phải có trừng phạt mạnh hơn với bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại