Bị cả loạt bệnh, đến khi phải cắt tử cung cô giáo mới được xem xét lại việc chuyển trường

P.N |

Trưởng phòng Giáo dục huyện Hưng Nguyên cho rằng, trước đó, cô Yến có đơn trình bày về sức khoẻ, song chỉ trình hồ sơ khám, không có hồ sơ nằm viện nên vẫn thuộc diện luân chuyển.

Cô Lưu Mai Yến (giáo viên trường Tiểu học Hòa Bình, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết trên báo Infonet, cô là người phải đối mặt với rất nhiều bệnh.

Ngoài bệnh rối loạn thần kinh cơ tim, hở van hai lá, cô còn bị bệnh đa nhân thùy tuyến giáp, Basedow, đa nhân xơ tử cung.

Năm học 2017 - 2018, cô bị điều chuyển về trường Tiểu học Hưng Yên Nam, cách nhà 22 km.

Mặc dù đã nộp hồ sơ bệnh án và trình bày nguyện vọng xin được chuyển về trường có khoảng cách phù hợp, cô Yến vẫn bị từ chối.

Thậm chí, cô Yến nói với nguồn trên, ngày 4/9/2017, cô đã làm đơn kêu cứu gửi lên ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên xin được xem xét lại việc điều chuyển. Tuy nhiên, theo nữ giáo viên, ông Hàn đã trả lại lá đơn đó.

Đến chiều ngày 5/9, cô Yến được mời lên huyện làm việc với lãnh đạo về việc chuyển trường.

Theo báo Lao Động, sau khi làm việc hơn 1 tiếng, trước sự có mặt của ông Hoàng Văn Thụ - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo, ông Hồ Quang Trung - Trưởng Phòng Nội vụ , ông Ngô Tiến Sơn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Hòa Bình…, cô Yến đã gục xuống ngất xỉu.

Nguồn trên cho hay, lúc này, lãnh đạo huyện đã phải gọi xe chuyên dụng chở cô Yến đi cấp cứu, nhưng quyết định điều chuyển nữ giáo viên vẫn không thay đổi.

Ngày 11/9, cô Yến đến trường mới nhận nhiệm vụ, trong thời tiết nắng nóng, cô tiếp tục ngất xỉu tại trường.

Cô còn ngất tiếp một lần vào ngày cuối tuần. Ngày 21/9, cô Yến phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Về việc sức khỏe của cô Yến yếu nhưng vẫn bị điều chuyển, ông Hoàng Văn Thụ, trưởng phòng Giáo dục huyện Hưng Nguyên cho rằng, cô Yến có đơn trình bày về sức khoẻ, song chỉ trình hồ sơ đi khám, không có hồ sơ nằm viện. Vì vậy hội đồng vẫn đưa vào diện luân chuyển.

Theo ông Thụ, việc lựa chọn giáo viên luân chuyển căn cứ vào hồ sơ công tác. Nếu ai chưa đi nghĩa vụ tới những nơi khó khăn, hoặc đi ít thì đều lần lượt luân chuyển, "không riêng gì cô Yến".

Tuy nhiên, vị trưởng phòng Giáo dục huyện Hưng Nguyên cũng nói với nguồn trên: "Gần đây cô Yến bị bệnh phải nằm viện. Vì vậy trong tuần này hội đồng luân chuyển sẽ họp để xem xét lại trường hợp này".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại