Bí ẩn người đẹp uống vàng để trẻ mãi không già, cuối cùng rước họa vào thân

Nguyễn Hằng |

Ám ảnh về nhan sắc trẻ mãi không già, nhiều quý tộc Pháp vào thế kỷ 16 đã sử dụng một loại thuốc trường sinh vô cùng đắt đỏ.

Đó là vàng, một kim loại rất có giá trị.

Tìm kiếm và duy trì làn da trẻ trung, tươi tắn luôn là nỗi niềm mong mỏi của không ít người. Ngày nay, con người có thể sử dụng một số loại kem dưỡng hay serum đặc biệt dành cho việc chăm sóc da.

Tuy nhiên, vào thế kỷ 16, nhiều người và đặc biệt là các thành viên của giới quý tộc Pháp đã sử dụng một loại thuốc trường sinh đắt đỏ và cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm để nhằm hạn chế nếp nhăn và các vết đồi mồi trên da, đó là vàng.

Tình nhân xinh đẹp của vua Henry II đã uống vàng trong nhiều năm

Một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử của hoàng gia Pháp, nữ quý tộc Diane de Poitiers (1499-1566), một người tình vô cùng xinh đẹp của vua Henry II được cho là đã uống một loại thuốc trường sinh hàng ngày, bao gồm thành phần vàng trộn với Ete dietyl (một hợp chất hữu cơ có công thức là (C2H5)2O ) và nó có khả năng chính là độc dược giết chết người phụ nữ này.

Bí ẩn người đẹp uống vàng để trẻ mãi không già, cuối cùng rước họa vào thân - Ảnh 1.

Vào thế kỷ 16, nhiều quý tộc Pháp thường uống dung dịch điều chế từ vàng để bảo vệ nhan sắc. Ảnh minh họa

Diane de Poitiers, người tình hơn vua Henry II (1519-1559) tới 20 tuổi, đã qua đời vào năm 1566 trong lâu đài Chenonceau ở Pháp. Vào năm 2008, khi tiến hành khai quật ngôi mộ của mỹ nhân nổi tiếng này, các chuyên gia người Pháp phát hiện ra tóc của bà có chứa thành phần của dung dịch vàng.

Chia sẻ trên Tạp chí y khoa BMJ, các nhà nghiên cứu kết luận rằng Diane de Poitiers có thể đã chết vì trúng độc mãn tính do thói quen uống dung dịch vàng trong một thời gian dài.

Bí ẩn người đẹp uống vàng để trẻ mãi không già, cuối cùng rước họa vào thân - Ảnh 2.

Diane de Poitiers là một nữ quý tộc Pháp, đồng thời là tình nhân của vua Henry II.

Thói quen "tai hại" này giúp cho Diane de Poitiers có một làn da trắng sứ (do thiếu máu), nhưng mái tóc thì lại rất thưa và xương, răng thì không được cứng cáp.

Bí ẩn người đẹp uống vàng để trẻ mãi không già, cuối cùng rước họa vào thân - Ảnh 3.

Mặc dù hơn vua Henry II đến 20 tuổi, nhưng trông Diane de Poitiers vẫn rất trẻ trung. Ảnh: Internet

Không chỉ riêng giới quý tộc Pháp, nhiều nơi trên thế giới cũng từng lầm tưởng uống vàng sẽ giúp họ chống lại quy luật lão hóa của tự nhiên. Cụ thể, vào thế kỷ thứ 2, Ngụy Bá Dương, một nhà giả kim nổi tiếng của triều đại Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, đã có những ghi chép về vàng như là một phương thuốc "trường sinh", và những ai uống nó thì có thể kéo dài tuổi thọ.

Tương tự như vậy, những cư dân ở Ai Cập cổ đại cũng tin rằng nước dung dịch có thành phần từ nguyên liệu quý giá như vàng là một phương thuốc tuyệt vời để chống lại quá trình lão hóa. Nhiều người cho rằng uống hoặc ăn các hỗn hợp từ vàng có thể tăng tuổi thọ vì bắt nguồn từ thực tế là vàng không bị ăn mòn.

Theo những ghi chép lúc bấy giờ, dung dịch vàng được coi như là một loại dược liệu quý không chỉ góp phần dưỡng nhan mà còn có tác dụng chữa bệnh. Các nhà giả kim thường đã tìm ra cách hòa tan vàng rắn thành chất lỏng, và quảng cáo như đây là một dược liệu có khả năng chữa được nhiều bệnh tật.

Bí ẩn người đẹp uống vàng để trẻ mãi không già, cuối cùng rước họa vào thân - Ảnh 4.

Trong thế kỷ 16, nhiều người trong giới quý tộc Pháp đã lựa chọn uống dung dịch từ vàng để ngăn ngừa lão hóa. Ảnh: Public Domain

Thậm chí, không rõ tác dụng ra sao nhưng giới quý tộc Pháp vào thế kỷ 16 còn có một công thức đặc biệt chế biến vàng thành dược liệu giúp gìn giữ nhan sắc.

Tương truyền, loại "tiên dược" này được chế biến khá phức tạp và mất thời gian, bao gồm việc sử dụng các loại kim loại như vàng, bạc, đồng, sắt, thép và chì, sau đó trộn với nước tiểu của trinh nữ trong ngày đầu tiên, tiếp đến là các thành phần như rượu vang trắng, nước ép thì là, lòng trắng trứng, sữa mẹ, rượu vang đỏ, lặp lại quá trình đó với lòng trắng trứng và những thứ trên theo đúng trình tự điều chế trong sáu ngày kế tiếp.

Tuy nhiên, không riêng gì Diane de Poitiers, phải mất nhiều thế kỷ sau đó, nhiều người mới dần nhận ra rằng thói quen uống vàng để ngăn ngừa lão hóa của họ có thể gây tử vong.

Tham khảo ảnh/nguồn: Telegraph, Atlasobscura

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại