Bí ẩn lý do truyền thông Syria vội “xóa dấu vết” cuộc không kích khi S-300 được chuyển cho Syria

Vũ Thu Hương |

Không lâu sau khi đưa tin hệ thống phòng không ở Damascus đã được kích hoạt để chống lại một mối đe dọa, truyền thông nhà nước Syria lập tức xóa hết các bài viết này và đưa ra thông báo rằng đó là cảnh báo giả.

Tuy nhiên, những cư dân tại một đền thờ của người Shi’ite gần sân bay quốc tế Damascus xác nhận họ nghe thấy hai vụ nổ.

Xuất hiện "thuyết âm mưu"?

Theo The Jerusalem Post, vào đêm 9/12, truyền thông nhà nước Syria đưa tin hệ thống phòng không ở Damascus đã được kích hoạt để chống lại một mối đe dọa.

Tuy nhiên, chỉ một giờ sau đó, các hãng truyền thông quốc gia Trung Đông này lập tức xóa hết các bài viết này và đưa ra thông báo rằng đó là cảnh báo giả.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh những lo ngại ở Damascus về các cuộc không kích và Nga chuyển hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Syria đưa tin về một cuộc tấn công kể từ khi phía Nam thủ đô Damascus hứng chịu vụ không kích hôm 30/11.

Vụ không kích hôm 9/12 được cho là nhắm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn gần khu vực Kiswah. Các báo cáo cho thấy Syria không sử dụng hệ thống phòng không S-300 để ngăn chặn.

Theo các thông tin trên mạng, có nhiều đồn thổi xung quanh vụ không kích hôm 9/12 sau sự việc một chiếc máy bay chở hàng bí ẩn của Iran với ký hiệu 747 hướng về phía Syria lúc 5h chiều.

Truyền thông Syria ban đầu cho biết sân bay quốc tế Damascus bị tấn công và hệ thống phòng không của Syria đáp trả bằng tên lửa. Tuy nhiên, không có đoạn video quay lại cảnh hiện trường nào được công bố.

Trang Within Syria Blog tiết lộ mục tiêu bị tấn công có thể là một máy bay chở hàng của Iran hạ cánh trước đó.

Nhưng khoảng 1 giờ sau khi đưa tin về vụ không kích, hãng tin nhà nước SANA và truyền hình nhà nước Syria bất ngờ xóa những thông tin đã đưa. Các nguồn tin sau đó cho biết đây có thể là báo động giả và "vụ không kích" có thể là một cuộc tập trận.

Tuy nhiên, những cư dân tại một đền thờ của người Shi’ite gần sân bay quốc tế Damascus xác nhận họ nghe thấy hai vụ nổ.

Theo nhà phân tích quốc phòng Babak Taghvee, thông tin vụ không kích xảy ra sau khi một chiếc máy bay 747 của Iran hạ cánh là sai lệch. Trên thực tế, đó là một chiếc 707, có thể chở các quan chức hoặc thành viên phi hành đoàn khác.

Ông Taghvee cho biết thêm Không quân Israel đã gây gián đoạn cho các radar kiểm soát hỏa lực của Lực lượng Phòng không Không quân Syria 1 giờ trước. Sau đó, 3 tên lửa đất đối không được phóng vào các mục tiêu tưởng tượng.

Nga đưa S-300PMU2 Favorit đến Deir ez-Zour?

Tin tức độc quyền của hãng thông tấn Israel DEBKAfile cho hay, lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) ở Syria đã điều chuyển một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 PMU2 Favorit từ Masyaf, phía Tây sang Deir ez-Zour ở phía đông Syria, chỉ 10 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Tổng số lực lượng bao gồm 8 bệ phóng S-300 PMU2 và khoảng 50-70 quả tên lửa. Đi cùng với các bệ phóng là một nhóm sĩ quan điều khiển của Nga – những người sẽ chịu trách nhiệm vận hành các tổ hợp này trong giai đoạn đầu vũ khí này được triển khai ở đây.

Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm Nga can thiệp quân sự vào Syria, Moscow đã triển khai quân đội của mình ở phía đông, đặc biệt là đưa tới đó các hệ thống phòng không tầm xa S-300 một cách "đầy dụng ý".

Hôm 2/10, Nga tuyên bố hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và hàng chục thiết bị phần cứng bổ sung cho quân đội Syria nhằm tăng cường an ninh cho quân nhân Nga ở nước này.

"Chúng tôi đã hoàn thành việc cung cấp S-300. Phần cứng chuyển giao cho Syria gồm 49 thiết bị quân sự, bao gồm radar, xe điều khiển và 4 bệ phòng", ông Shoigu bổ sung.

Nga quyết định cung cấp hệ thống S-300 cho Damascus sau khi Moscow cáo buộc Israel gián tiếp khiến một máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi gần lãnh thổ Syria hồi tháng 9 vừa qua.

Israel bày tỏ tiếc nuối về cái chết của 15 thành viên tổ bay của Nga , nhưng đổ lỗi cho phía Syria, đồng thời cho biết Israel sẽ tiếp tục có hành động chống lại việc mà họ nghi là triển khai các lực lượng do Iran hậu thuẫn xuyên suốt biên giới phía Bắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại