Thông tin mới nhất về vụ phòng không Syria đã khai hỏa do bị tấn công rạng sáng nay

N. Tuấn Sơn |

Sputnik dẫn nguồn từ SANA đưa tin Thủ đô Damascus của Syria bị tấn công bằng tên lửa. Lực lượng phòng không đã khai hỏa, có mục tiêu bị bắn hạ.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật

Theo kênh truyền hình Nhà nước Syria Ikhbariya, phòng không nước này ở Thủ đô Damascus đã khai hỏa đánh chặn các mục tiêu lạ của đối phương nhằm vào khu vực sân bay quốc tế Damascus.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết họ đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn ở gần khu vực sân bay và các nhìn thấy vệt lửa từ những quả đạn phòng không cũng như tiếng nổ của chúng.

AFP cho biết, vụ tấn công mới nhất này xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Syria tố cáo Israel đã tấn công vào phía Nam Thủ đô của nước này.

Tuy nhiên, những thông tin mới hơn cho thấy dường như có điều gì đó không ổn, chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến của trận tâp kích đường không này.

Trước đó, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công vào Syria nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của Iran, hầu hết trong số đó là ở khu vực phía Nam Damascus.

Vào tháng 10 vừa qua, Nga đã hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống tên lửa S-300 hiện đại cho Damascus.

Việc chuyển giao này chỉ được thực hiện sau khi máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ hôm 17/09/2018 bởi 1 hệ thống tên lửa phòng khong S-200 Syria khi nhằm bắn vào các tiêm kích F-16 Israel đang tấn công khu vực tỉnh Latakia.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc thảm họa máy bay trinh sát IL-20 bị bắn hạ, cướp đi mang sống của toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn là lỗi của Không quân Israel khi các tiêm kích F-16 của họ sử dụng máy bay Nga như là 1 lá chắn sống, đánh lừa tên lửa phòng không Syria.

Israel đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Nga quyết định chuyển giao cho Syria các tổ hợp tên lửa S-300.

Sputnik cho biết các kênh truyền thông Nhà nước Syria bao gồm cả kênh Al-Ikhbariya lẫn Thông tấn xã SANA đã rút lại tuyên bố trước đó về việc phòng không Syria đã đánh bại đòn tập kích đường không ở gần khu vực sân bay quốc tế Damascus.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters dẫn tuyên bố của Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết "có một số tiếng nổ đã được nghe thấy ở ngoại ô Thủ đô Damascus và phòng không Syria đã khai hỏa".

Trong khi đó, Sputnik cho biết: "Một nguồn tin ở sân bay quốc tế Damascus cho biết rằng không có vụ tấn công nào xảy ra và hoạt động không lực vẫn bình thường".

Al-Masdar News dẫn phát ngôn của Quân đội Syria cho biết họ phủ nhận rằng không có bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào sân bay quốc tế Damascus. Đồng thời cho rằng đây có thể là một đợt báo động và kích hoạt nhầm của phòng không Syria quanh sân bay.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay phòng không Syria báo động chiến đấu và kích hoạt nhầm.

South Front vừa cập nhật cho biết Thông tấn xã Nhà nước Syria (SANA) đưa tin Phòng không nước này đã khai hỏa bắn vào một số mục tiêu bay không xác định ở trên vùng trời sân bay quốc tế Damascus. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, SANA đã gỡ bỏ tin tức này.

Một số nguồn ủng hộ chính phủ nhận định rằng có thể một số hệ thống tên lửa đời cũ của phòng không Syria bố trí quanh sân bay quốc tế Damascus đã bị gây nhiễu từ xa bởi Israel, dẫn tới kích hoạt nhầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại