Bí ẩn lực lượng tấn công căn cứ Mỹ ở Syria và tuyên bố bất ngờ từ Washington

Vũ Thu Hương |

Nhiều nguồn tin cho rằng căn cứ quân sự Mỹ tại Syria bị tấn công từ lực lượng chưa được biết đến. Trong khi đó, quân đội Mỹ lại đưa ra khẳng định trái chiều.

Theo MilitaryTimes, một cơ sở của quân đội Mỹ ở miền Đông Syria đã bị tấn công vào cuối ngày Chủ nhật vừa qua. Các quả tên lửa được bắn từ các khu vực gần đó. Thông tin này được các phe đối lập, truyền thông nhà nước và phát ngôn viên của các chiến binh do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố.

The Times of Israel đưa tin, hai quả tên lửa đã nã vào một cơ sở quân đội Mỹ ở tỉnh Deir el-Zour, miền đông Syria cuối ngày 4/7.

Trong khi đó, quân đội Mỹ phủ nhận không có bất kỳ cuộc tấn công nào. Người phát ngôn của liên quân Mỹ, Đại tá Wayne Marotto viết trên Twitter:

“Không có thông tin xác thực nào cho thấy các lực lượng Mỹ ở Syria đã bị tấn công bằng tên lửa ngày hôm nay”.

Trước đó, Siyamend Ali, phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn và người Kurd lãnh đạo cho biết hai quả tên lửa đã được bắn vào cánh đồng al-Omar ở tỉnh Deir el-Zour, miền đông Syria mà không gây thương vong. Ông nói thêm rằng hiện chưa rõ tên lửa được bắn từ đâu.

Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nghi rằng các tên lửa được bắn từ các khu vực do các chiến binh do Iran hậu thuẫn kiểm soát ở khu vực Mayadeen, cũng như ở Deir el-Zour.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cũng đưa tin rằng cơ sở al-Omar đã bị trúng hai quả rocket.

Vụ tấn công bằng tên lửa được cho là nhằm vào al-Omar diễn ra 6 ngày sau khi quân đội Mỹ ở miền đông Syria tiến hành một cuộc tấn công tương tự.

Vì đâu căn cứ quân sự Mỹ liên tục bị tấn công?

Bí ẩn lực lượng tấn công căn cứ Mỹ ở Syria và tuyên bố bất ngờ từ Washington - Ảnh 2.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Syria liên tục bị nã tên lửa sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh không kích vào các cơ sở được cho là do các nhóm dân quân Iran hậu thuẫn tại biên giới Iraq, Syria.


Căn cứ quân sự Mỹ tại Syria liên tục bị nã tên lửa sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh không kích vào các cơ sở được cho là do các nhóm dân quân Iran hậu thuẫn tại biên giới Iraq, Syria. Mục tiêu nhắm đến là các cơ sở hoạt động và lưu trữ vũ khí tại 2 địa điểm ở Syria và một địa điểm ở Iraq.

Lý do Lầu Năm Góc nhắm tấn công vào các cơ sở này là bởi nhận định rằng đây là nơi mà nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bên trong Iraq.

Đây là lần thứ hai ông Biden ra lệnh tấn công trả đũa nhắm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn kể từ khi lên nắm quyền.

Các cuộc không kích của Mỹ đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng dân quân nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Mỹ đổ lỗi cho một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng tinh vi nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Quan chức Mỹ cho biết, lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở do Mỹ và liên quân sử dụng ở Iraq kể từ tháng 4.

Hàng nghìn dân quân do Iran hậu thuẫn từ khắp Trung Đông được triển khai ở các vùng khác nhau của Syria, nhiều người trong số họ ở các khu vực dọc biên giới với Iraq.

Các chiến binh do Iran hậu thuẫn đã tham gia ủng hộ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc xung đột kéo dài 10 năm ở nước này. Sự hiện diện của lực lượng này đã giúp cán cân quyền lực của Tổng thống Assad được tốt hơn.

Hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở đông bắc Syria, phối hợp với Lực lượng Dân chủ Syria chiến đấu chống lại nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại