Bí ẩn cuộc đối đầu dưới biển giữa Liên Xô và người ngoài hành tinh?

Đăng Nguyễn |

Nhà điều tra UFO người Anh, Philip Mantle đề cập đến tài liệu giải mật của Nga trong cuốn sách giải mã bí ẩn vật thể lạ dưới đáy biển.

Cuốn sách mang tên “Những vật thể lạ bí mật nằm sâu dưới biển ở Nga và quốc tế”, kể về một tàu ngầm Liên Xô từng săn lùng tàu lạ nghi của người ngoài hành tinh, theo Daily Star.

Các cựu binh Nga cũng lên tiếng, kể về những cuộc trạm chán khác thường trong Chiến tranh Lạnh.

Báo Anh Daily Star mô tả một sự kiện xảy ra như trong phim bom tấn Hollywood, khi phi thuyền của người ngoài hành tinh xuất hiện trên bầu trời, sau đó từ từ lặn xuống dưới nước.

Bí ẩn cuộc đối đầu dưới biển giữa Liên Xô và người ngoài hành tinh? - Ảnh 1.

Minh họa vật thể không xác định dưới nước nghi của người ngoài hành tinh.

Philip, 62 tuổi, đồng tác giả cuốn sách với cộng sự Paul Stonehill, nói: “Những sự kiện khác thường liên quan đến vật thể không xác định dưới đáy biển (USO) là diễn biến tiếp theo của những nghiên cứu về vật thể bay không xác định (UFO)”.

“Rất có khả năng cả tàu ngầm Nga và Mỹ đều từng chạm trán USO ở các khu vực khác nhau trên thế giới”, Philip nói. “Những gì chúng ta biết về bề mặt Mặt trăng còn hơn cả sự hiểu biết của chúng ta về đại dương trên Trái đất”.

Trong cuốn sách, hai tác giả đề cập đến việc thuyền trưởng Liên Xô ra lệnh thả mìn chống ngầm để đối phó USO.

Bí ẩn cuộc đối đầu dưới biển giữa Liên Xô và người ngoài hành tinh? - Ảnh 2.

Tài liệu giải mật của Nga đề cập đến sự xuất hiện của USO.

Đại úy hải quân Oleg Sokolov nói với các sinh viên rằng mình từng nhìn thấy vật thể lạ thông qua kính viễn vọng của tàu ngầm, khi con tàu nổi trên mặt nước. Các thủy thủ tàu ngầm khác nhìn thấy UFO hình điếu cigar phát ra những tia sáng trước khi lặn xuống Đại Tây Dương.

UFO được xác định dài khoảng 200-250 mét, từ từ lặn xuống biển và tạo ra âm thanh lạ, khi ở cách tàu ngầm Liên Xô khoảng 1km. Nhưng radar không hề bắt được vật thể lạ đó.

Năm 1951, tàu ngầm Liên Xô phát hiện vật thể khổng lồ dưới đáy biển, đang hướng về bờ. Thuyền trưởng tàu ngầm ra lệnh rải mìn theo hướng di chuyển của USO.

Vật thể lạ không thay đổi hướng, nổi dần lên mặt nước. Ở độ sâu 50 mét, USO đột ngột ngừng lại, thay đổi hướng di chuyển và biến mất.

Các thủy thủ Liên Xô cũng từng quan sát thấy UFO ở Địa Trung Hải vào tháng 7.1978, theo tài liệu giải mật do tác giả Paul Stonehill, người sinh ra ở Ukraine, dịch lại. Thuyền trưởng tàu liền gửi bức điện về Học viện Nghiên cứu Khoa học ở Moscow.

Thuyền trưởng mô tả vật thể lạ có hình dạng như một quả cầu dẹt và có màu trắng ngọc trai. Các UFO khác được cho là đã xuất hiện trên bầu trời gần căn cứ tàu ngầm, buộc Bộ Tổng tham mưu Liên Xô đánh giá mối đe dọa một cách nghiêm túc.

Một nghiên cứu do Ủy ban Hiện tượng dị thường thuộc Hiệp hội Địa lý Nga ở Saint Petersburg thực hiện, từng kết luận rằng UFO là có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại