Bệnh nhân “kêu trời” vì máy chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện lớn bị hỏng nhiều ngày

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL |

Thời gian gần đây, người dân đến khám điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì máy chụp CT Scanner đã bị hư hỏng nhiều ngày, phải chuyển viện hoặc đưa đến các bệnh viện khác chụp Scanner.

Mỗi ngày, có rất nhiều bệnh nhân khi đến điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang khi có yêu cầu của bác sĩ phải chụp CT Scanner thì phải đến bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần Quân khu 9) hoặc các cơ sở y tế khác thực hiện công việc này. Một số bệnh nặng phải chuyển tuyến trên vì máy CT Scanner của bệnh viện hơn 1 tháng qua đã hư hỏng không thể sử dụng.

Bệnh nhân “kêu trời” vì máy chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện lớn bị hỏng nhiều ngày - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang có CT Scanner bi hư hỏng nhiều ngày gây khó khăn cho công tác điều trị bệnh nhân.

Đáng quan tâm là đối với các bệnh nhân bệnh cấp tính, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân bị tai nạn giao thông chấn thương phần đầu... khi chậm trễ trong công tác chẩn đoán, điều trị do phải chờ đi chụp CT Scanner thì nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao. Theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, lý do chưa khắc phục máy CT Scanner kịp thời là vì phải chờ hồ sơ đấu thầu để sửa chữa, công tác này mất nhiều thời gian.

Bệnh nhân “kêu trời” vì máy chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện lớn bị hỏng nhiều ngày - Ảnh 2.

Khu điều trị theo yêu cầu tại bệnh viện này cũng thiếu máy CT Scanne phục vụ bệnh nhân.

Do phải nhận mỗi ngày trên dưới 100 ca bệnh đến chụp CT Scanner nên tại Khoa Khám bệnh và chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Quân y 120 đã quá tải, các bệnh nhân tại đây phải mất thời gian chờ đợi. Việc bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang chưa kịp thời sửa chữa thiết bị, máy móc hư hỏng làm gián đoạn trong công tác điều trị bệnh nhân là không thể chấp nhận.

Bệnh nhân “kêu trời” vì máy chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện lớn bị hỏng nhiều ngày - Ảnh 3.

Khoa Khám bệnh và chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Quân y 120 đã quá tải do phải gánh bệnh chuyển đến từ bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Bệnh nhân “kêu trời” vì máy chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện lớn bị hỏng nhiều ngày - Ảnh 4.

Các bệnh nhân tại bệnh viện Quân y 120 phải mất thời gian chờ máy CT Scanne.

"Người dân tin tưởng bệnh viện, vào để có bác sĩ, máy móc để cứu mạng mà vô ngồi chờ đợi rồi nói mày hư rồi làm sao, phải đi quan bệnh viện khác, lên tới Tp. HCM trễ rồi sao. Máy móc phải có mới cấp cứu, mà máy hư không phải một ngày một bữa cũng không ai buồn còn hư cả tháng sao được, đúng ra máy hư phải sửa liền"- ông Phạm Tấn Lộc người dân Thành phố Mỹ Tho bức xúc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại