Belarus hỗn loạn hậu bầu cử: Châu Âu muốn siết chặt "vòng kim cô" trừng phạt, ông Putin nói gì?

Hồng Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8 vừa qua cho biết ông sẽ đối thoại với Nga về các cuộc biểu tình tại Belarus "vào thời điểm thích hợp", theo Reuters.

Hãng thông tấn Reuters trích dẫn thông cáo ngày 18/8 của điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với một số lãnh đạo châu Âu về tình hình biểu tình, bạo loạn hậu bầu cử vẫn tiếp tục rung chuyển Belarus trong những ngày gần đây.

Theo đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Putin đã cảnh báo rằng bất cứ hành động nào nhằm can thiệp vào chuyện nội bộ của Belarus đều là "không thể chấp nhận được".

Theo ông Putin, những động thái như vậy sẽ khiến tình hình khủng hoảng chính trị tại Belarus leo thang.

Phía Đức và Pháp đã xác nhận thông tin về các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Steffen Seibert, cho biết, bà Merkel đã "nhấn mạnh rằng chính phủ Belarus cần kiềm chế việc sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình ôn hòa, lập tức thả các tù nhân chính trị và tiến hành đối thoại trên quy mô toàn quốc với phe đối lập và người dân để đưa nước này vượt qua tình trạng khủng hoảng".

Trong khi đó, phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Nga thúc đẩy "đối thoại bình tĩnh" giữa các bên.

Belarus hỗn loạn hậu bầu cử: Châu Âu muốn siết chặt vòng kim cô trừng phạt, ông Putin nói gì? - Ảnh 1.

Cảnh sát Belarus phong tỏa một quảng trường, nơi vừa diễn ra một cuộc biểu tình lớn. Ảnh: AP

Ngoài hai nhà lãnh đạo Đức - Pháp, ông Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel về tình hình Belarus. Đích thân ông Michel đã xác nhận điều này trên mạng xã hội Twitter, đồng thời nhấn mạnh rằng "cuộc khủng hoảng ở Belarus chỉ có thể được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại hòa bình và thực sự bao quát".

Trước đó, theo tuyên bố tối ngày 14/8 của lãnh đạo đối ngoại EU Josep Borrell, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về kế hoạch trừng phạt "những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực và gian lận [bầu cử]" ở Belarus, đồng thời xúc tiến bước đi đầu tiên trong kế hoạch này.

Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevičius cho biết EU đã giao nhiệm vụ soạn thảo danh sách trừng phạt cho Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu (EEAS).

Phản ứng của Tổng thống Trump

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8 vừa qua cho biết ông sẽ đối thoại với Nga về các cuộc biểu tình tại Belarus "vào thời điểm thích hợp", tuy nhiên ông không tiết lộ "thời điểm" đó là khi nào.

Cụ thể, trong một sự kiện tại Nhà Trắng, ông Trump đã bình luận rằng các cuộc biểu tình tại Belarus "quả thực rất lớn, nhưng có vẻ đó là biểu tình ôn hòa".

Ngoài ra, ông Trump cũng nói thêm rằng ông sẽ đối thoại với một số nhân vật khác về vấn đề Belarus.

Trước đó, ông Trump đã bình luận rằng tình hình Belarus rất "khủng khiếp", và Washington đang theo dõi "rất sát sao" tình hình ở nước này.

Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cũng đã cảnh báo Nga rằng nước này "cần tôn trọng chủ quyền của Belarus và quyền được bầu cử tự do, công bằng của người dân nước này để lựa chọn nhà lãnh đạo của chính họ" - sau khi phía Moskva hôm 16/8 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Belarus theo tuyến Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể "trong trường hợp cần thiết".

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus công bố, trong cuộc bầu cử ngày 9/8 vừa qua, ông Lukashenko đã giành chiến thắng áp đảo với 80,1% phiếu bầu.

Phe đối lập đã cáo buộc ông Lukashenko "gian lận", khiến hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra và rung chuyển thủ đô Minsk. Giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh chính phủ đã xảy ra xô xát, khiến nhiều người thương vong và hàng ngàn người bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại