Belarus học tập Nga - Philippines gia cố xe thiết giáp bằng hòm gỗ

Chí Linh |

Cấp tốc gia cường xe tăng, xe thiết giáp bằng hòm gỗ, lốp xe hay một vật liệu tạm nào đó đang là xu thế được áp dụng bởi nhiều quân đội.

Trong chiến dịch giải phóng thành phố Marawi khỏi tay các chiến binh cực đoan tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS, hình ảnh các xe bọc thép chở quân hay xe hỗ trợ hỏa lực của Quân đội Philippines với các tấm gỗ gia cường quanh thân đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng khả năng đảm bảo hậu cần - kỹ thuật của Quân đội Philippines là chưa đáp ứng được đòi hỏi từ chiến trường nên mới dẫn tới cách làm kỳ quặc như trên.

Belarus học tập Nga - Philippines gia cố xe thiết giáp bằng hòm gỗ - Ảnh 1.

Xe thiết giáp V-150 Commando của Quân đội Philippines với các tấm gỗ bao quanh thân

Tăng cường giáp bằng gỗ và các tấm bìa carton mặc dù đã cứu được ít nhất 1 chiếc LAV 300 khỏi súng chống tăng RPG-2 (B-40) nhưng vẫn bị nhận xét rằng thiếu hiệu quả.

Tuy nhiên thật bất ngờ, vài tháng sau tại một cuộc tập trận của Quân đội Nga, hình ảnh chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A được "bọc gỗ" với vai trò giáp tăng cường đã xuất hiện. Theo phía Nga thì đây là sự chuẩn bị cấp tốc cho một cuộc tấn công vào vùng giao tranh trong khu vực đô thị.

Belarus học tập Nga - Philippines gia cố xe thiết giáp bằng hòm gỗ - Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A của Quân đội Nga được ốp các hòm đạn bằng gỗ quanh thân xe và tháp pháo

Lực lượng mới nhất đi theo cách làm trên chính là Quân đội Belarus, họ đã tiến hành bổ sung các hòm gỗ, lốp xe, bao cát và lưới thép xung quanh các mặt của xe chiến đấu bộ binh BMP-2, đây chính là sự quan sát từ kinh nghiệm rút ra sau quá trình tham chiến của Quân đội Nga tại Syria.

Mặc dù vậy, dễ nhận thấy sự chuẩn bị của phía Belarus kỳ công hơn rất nhiều, các vật liệu phụ có sự sắp xếp khá kín kẽ và khoa học, che kín gần như toàn bộ mọi không gian trống.

Belarus học tập Nga - Philippines gia cố xe thiết giáp bằng hòm gỗ - Ảnh 3.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Belarus được tăng cường "giáp phụ" bằng vật liệu có sẵn

Thao tác trên được cho là nhằm cấp tốc nâng cao khả năng bảo vệ cho phương tiện chiến đấu, giúp chúng có thể tham chiến ngay lập tức mà không cần đưa xe về xưởng để tiến hành quá trình lắp ráp.

Belarus học tập Nga - Philippines gia cố xe thiết giáp bằng hòm gỗ - Ảnh 4.

Cận cảnh các lớp "giáp phụ" trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Belarus

Các hòm gỗ được cho là sẽ tạo ra khoảng không gian trống, có tác dụng phân tán luồng xuyên của đạn nổ lõm, các bao cát phát huy vai trò ít nhiều khi ngăn đạn xuyên bằng động năng, lốp cao su đặc cũng có một chút tính năng tác dụng tương tự.

Nhưng trên hết, cách làm này mang lại hiệu quả trấn an tinh thần cho người lính là chủ yếu vì rõ ràng những vật liệu tạm tạm thời trên không thể cung cấp sự bảo vệ tốt như giáp phản ứng nổ hay giáp hộp đúng nghĩa.

Quân đội Nga tập trận với xe tăng T-90A được bao bọc bởi các hòm đạn bằng gỗ xung quanh hông và tháp pháo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại