Bé gái bị hạt lúa chui vào bàng quang khi ngồi trên đống thóc

Như Ngọc |

Trong lúc chơi, bé gái đã ngồi lên đống thóc gia đình đang phơi. Đến tối, bé quấy khóc và kêu đái buốt, gia đình đưa vào bệnh viện thăm khám thì bác sĩ phát hiện có hạt lúa trong bàng quang.

Ngày 26/6, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết, BV vừa tiến hành nội soi lấy dị vật là hạt thóc khỏi bàng quang bệnh nhi D.T.O. (3 tuổi, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 25/6 gia đình bé phơi lúa. Trong lúc bé chơi ngoài sân, có lúc bé không mặc quần và ngồi lên đống thóc. Đến tối cũng ngày, bé quấy khóc và kêu đái buốt. Gia đình vội đưa bé vào BV thăm khám.

Bé gái bị hạt lúa chui vào bàng quang khi ngồi trên đống thóc - Ảnh 1.

Hạt thóc được các bác sĩ lấy ra khỏi bàng quang bệnh nhi


Theo bác sĩ Hùng, bệnh nhi được chuyển đến BV trong tình trạng quấy khóc, đái buốt, đau rát "vùng kín".

Kết quả xét nghiệm, siêu âm cho thấy hình ảnh dị vật trong bàng quang là hạt thóc, kích thước 8x2.5mm, đầu mày hạt thóc có lông sắc cạnh gây xây xước niệu đạo của bé.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định nội soi bàng quang gắp dị vật ra cho bé. Ca phẫu thuật được tiến hành. Sau hơn 1 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã lấy ra hạt thóc ra khỏi bàng quang cho bệnh nhi.

Bé gái bị hạt lúa chui vào bàng quang khi ngồi trên đống thóc - Ảnh 2.

Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi

Trong quá trình thực hiện, do dị vật nằm trong bàng quang ở bệnh nhân nhi nhỏ tuổi rất nguy hiểm nên các bác sĩ đã phải rất thận trọng. Sau khi được gắp dị vật ra ngoài, hiện bệnh nhi đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại BV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại