Bé gái 11 tuổi bụng to như cái trống, bố mẹ chủ quan nghĩ con béo bụng nhưng hóa ra....

Thảo Nguyên |

Theo các bác sĩ, đột nhiên bụng to lên bất thường thì đó không phải là béo bụng mà có thể là những khối u khổng lồ. Nếu không khẩn trương phẫu thuật sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Bé gái 11 tuổi sở hữu cả khối u trong bụng to như quả bưởi

Mới đây, một bệnh nhân đã phải bóc tách khối u buồng trứng nặng 35kg, trong đó có tới 29 lít dịch khiến mọi người đều lo lắng và hoang mang.

Theo các bác sĩ chuyên khoa sản, khối u buồng trứng thường xuất hiện phổ biến ở phụ nữ có gia đình, thậm chí các bé ở tuổi dậy thì cũng có thể bị. Nếu cha mẹ không để ý, khối u phát triển lớn có thể nguy hiểm.

Trường hợp của bé B.M. H trú tại Hoàng Mai, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Mới 11 tuổi nhưng bé đã có khối u buồng trứng to bằng quả bưởi. 

Trước đó, mẹ cháu để ý thấy con có dấu hiệu bụng to bất thường. Lúc đầu chị còn tưởng cháu đến tuổi, béo hơn nên chị còn chê còn nhỏ mà đã béo bụng.

Trong một lần cháu bị đau bụng, mẹ liền đưa đi khám bác sĩ. Sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện một khối u khủng ở buồng trứng. Ngay lập tức bé được chỉ định phải phẫu thuật để bóc tách khối u buồng trứng.

Bé gái 11 tuổi bụng to như cái trống, bố mẹ chủ quan nghĩ con béo bụng nhưng hóa ra.... - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp có u buồng trứng còn tưởng là béo bụng (Ảnh minh họa)

Bà Vũ Thị Lan trú tại Thanh Hoá cũng phải phẫu thuật cắt bỏ khối u to nặng gần 5kg. Bà Lân kể cách đây 20 năm, bà sinh con lần thứ 3, lúc ấy bị nhau cài răng lược nên phải cắt bỏ bán phần tử cung. Từ đó, bà không có kinh nguyệt nữa.

Cách đây 10 năm, bà được phát hiện bị u nang nước buồng trứng nhưng là u lành, bác sĩ bảo không cần phẫu thuật gì. Bà Lân cũng không để ý. Vài năm sau bà đi kiểm tra sức khỏe thấy không còn u nang nào cả.

Thế nhưng, không ai ngờ được gần đây, bà Lân thấy bụng to ra. Mọi người cũng bảo bà bị béo bụng nên bà càng chăm đi tập thể dục. 

Ngày nào bà cũng tập đều đặn nhưng bụng vẫn càng ngày càng to, trong khi chân tay, mặt vẫn xương xương như thế. Ai cũng bảo bà béo bụng và bản thân bà cũng nghĩ thế.

Một trường hợp khác là chị Trương Thị M., 38 tuổi, người dân tộc Tày ở Nguyên Bình, Cao Bằng bị khối u buồng trứng khiến chị giống như bà bầu đến ngày sinh nở, lưng gù, xương sống nhô lên nhọn hoắt sau lưng…

Tình trạng này khiến chị không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ chồng con.

Biểu hiện ban đầu ở chị M. chỉ là những cơn đau bụng như đau bụng kinh, rồi bụng mỗi ngày một to ra. Nghe lời thầy lang vườn, chị đi cắt thuốc nam về uống nhưng không đỡ.

Suốt 8 năm, gia đình đưa chị đi khắp các thầy lang trong huyện, trong tỉnh nhưng càng uống thuốc, bệnh càng nặng. Chỉ đến khi lên bệnh viện tỉnh khám, các bác sĩ mới phát hiện ra khối u trong ổ bụng.

Kết quả chụp CT cho thấy, khối u lớn vùng hạ vị này chiếm toàn bộ ổ bụng. Nghi là u đặc ở buồng trứng, chị được chỉ định mổ. 

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, các bác sĩ mới lấy ra được khối u nặng 27 kg, đường kính 50cm, gây chèn ép và dính vào nhiều bộ phận bên trong cơ thể.

Bé gái 11 tuổi bụng to như cái trống, bố mẹ chủ quan nghĩ con béo bụng nhưng hóa ra.... - Ảnh 2.

Đừng coi thường dù u lành

Theo các chuyên gia y tế, u buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ dậy thì và những phụ nữ ngoại lục tuần.

Theo báo cáo của Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, u buồng trứng xuất hiện ngày càng nhiều và đa số tập trung ở phụ nữ dưới tuổi 30. Không sinh con hoặc muộn con là yếu tố thuận lợi để u buồng trứng phát triển.

U buồng trứng phần lớn là u nang, thường khó phát hiện sớm vì không có triệu chứng. Có tới 55% bệnh nhân nhập viện khi đã bị đau bụng, bụng lớn dần.

Những triệu chứng này thường dễ nhầm lẫn với chứng đau bụng khi hành kinh, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí có không ít phụ nữ khi thấy bụng lớn dần thì tưởng đó là... mỡ bụng. Chỉ có gần 20% các trường hợp được phát hiện qua thăm khám định kỳ.

Phó giáo sư Nguyễn Quốc Tuấn – Phó trưởng Bộ môn Sản - trường Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh này triệu chứng âm thầm, thường phát hiện tình cờ. Bác sĩ Tuấn khuyến cáo mỗi năm chị em phụ nữ nên đi kiểm tra sức khỏe sản khoa 1 lần.

U nang buồng trứng cần xác định u nang phải mổ hay không. Đối với nang cơ năng phải siêu âm lúc người phụ nữ mới sạch kinh nguyệt xong.

Còn nang thực thể không có phương pháp điều trị gì ngoài phẫu thuật. Các bác sĩ sẽ dựa vào người bệnh, đặc biệt là những người có ở độ tuổi sinh đẻ để quyết định bóc nang hay cắt bỏ. 

Trường hợp thứ 2 là phải cân nhắc đến kích thước của khối u để quyết định có cắt bỏ không.

Bác sĩ Tuấn cho biết, ở phụ nữ trẻ, các bác sĩ đều cố gắng bảo tồn buồng trứng cho họ. Khi phẫu thuật bác sĩ bằng mọi cách chỉ bóc khối nang, giữ lại buồng trứng. 

Còn những bệnh nhân lớn tuổi như bệnh nhân Lân, khối u to choán hết cả ổ bụng, bác sĩ đã quyết định cắt bỏ khối u.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại