Bê bối sư thầy đánh chết chú tiểu 9 tuổi ở Thái Lan

Quang Anh |

Một sư thầy Thái Lan đã không kiềm chế được bản thân và đánh chết chú tiểu 9 tuổi chỉ vì lý do cậu bé gây gián đoạn buổi tụng kinh.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 24/8 dẫn xác nhận của nhà chức trách địa phương cho biết sư thầy Suphachai Suthiyano (64 tuổi) tại chùa Wattanapol Sisawad, tỉnh Kanchanaburi, đã nổi giận và đánh chết chú tiểu nhỏ tuổi.

Sư thầy Suphachai Suthiyano cho rằng chú tiểu 9 tuổi Wattanapol Sisawad đã có hành vi nghịch ngợm gây ảnh hưởng tới buổi tụng kinh do vậy ông dùng gậy tre đánh vào lưng cậu bé nhiều lần.

Không dừng ở đó, sư thầy Suphachai Suthiyano còn thúc đầu chú tiểu Wattanapol Sisawad vào cột chùa.

Chú tiểu Wattanapol Sisawad sau đó bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị. Đến ngày 23/8, chú tiểu 9 tuổi qua đời.

Bê bối sư thầy đánh chết chú tiểu 9 tuổi ở Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Suphachai Suthiyano. Ảnh: Daily Mail


Cảnh sát địa phương sau đó đã bắt giữ sư thầy Suphachai Suthiyano và ông này cũng bị tước tăng phục.

Đại diện của Cơ quan Pháp Y thuộc Văn phòng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan xác nhận đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Một khi có kết quả chính thức, ông Suphachai Suthiyano sẽ phải đối mặt với khả năng bị khởi tố vì tội giết người.

Đây không phải là bê bối đầu tiên liên quan đến giới tăng lữ ở Thái Lan. 

Vào đầu tháng 8, nhà sư Wiraphon Sukphon từng gây rúng động Thái Lan với cảnh đi máy bay riêng và dùng đồ hàng hiệu đắt đỏ đã nhận án 114 năm trong tù vì tội rửa tiền và lừa đảo.

Trước đó, trong tháng 5, một sư thầy tại chùa Wat Saket (Thái Lan) đã tự nộp mình cho cảnh sát sau khi bị phát hiện 4 triệu USD trong một tài khoản ngân hàng mang tên ông này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại