*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ ngày 7 đến 10/3, tại Hà Nội đã xảy ra vụ 16 người bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking và bị chiếm tiền trong tài khoản.
Chỉ với một tin nhắn hay một cuộc gọi xưng danh cán bộ nhà nước yêu cầu cập nhật thông tin, nhiều người đã vô tình sập bẫy kẻ gian và mất trắng số tiền tích cóp trong tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về thủ đoạn lừa đảo này.
Nhiều người dân nhận được các tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung như: "Tài khoản có dư 378k!", "Nạp đầu 188 nhận ngay 376!".
Người dân cần chú ý khuyến cáo của cơ quan Công an.
Cơ quan công an lưu ý, người dân cần nhận thức rõ: tài khoản ngân hàng đứng tên ai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng tài khoản.
Đối tượng cầm đầu Hà Tiến Đạt (SN 1997) cùng đồng phạm đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người nhận số tiền chuyển nhầm.
Dù mỗi tháng chỉ phát sinh 1-2 giao dịch, tài khoản của khách hàng vẫn có thể tự động trừ 10.000 - 25.000 đồng do đăng ký một dịch vụ.
Nội dung được quy định tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025.
Bị can Nguyễn Anh Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Hữu Khánh bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Các thanh niên bị bắt tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 18-28 tuổi.