Bé 22 tháng tuổi xơ gan toàn bộ, cô ruột quyết định làm một điều để kỳ tích xuất hiện

Ngọc Minh |

Bé gái 22 tháng tuổi phải đối mặt với bệnh lý gan nghiêm trọng. Toàn bộ gan của bé bị xơ, mất chức năng và nguy kịch tới sức khỏe.

22 tháng tuổi đã bị xơ gan nặng

Bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong tình trạng chảy máu nội tạng đã điều trị nhưng không có hiệu quả.

Bệnh nhi là con út trong gia đình tại Long An. Gia đình bé sống bằng nghề trồng khoai mỡ với thu nhập thấp. Cha mẹ bé phải làm thuê để trang trải cuộc sống. Hai anh trai của bé cũng đang tuổi ăn, tuổi học. Bé phải đối mặt với các bệnh lý gan nghiêm trọng và nhiều biến chứng nhiễm khuẩn nặng từ khi mới 2 tháng tuổi.

Trước đó, bé đã nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I do có triệu chứng nôn ra máu nhiều lần. Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nỗ lực để nội soi cầm máu cho bệnh nhi. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng nên bé được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để tìm giải pháp triệt để hơn.

TS. BS. Trần Công Duy Long - Phó trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Trưởng Đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan (Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM) khi tham gia hội chẩn đã phát hiện bé bị xơ gan nặng. Sau khi cân nhắc, bác sĩ và đội ngũ quyết định điều trị bằng phương pháp ghép gan để cứu sống bé.

Cha bệnh nhi sẵn sàng hiến gan để cứu con. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe, cha của bé không thể thực hiện hiến gan vì phát hiện có vi khuẩn lao. Cuối cùng, cô ruột của bé đã quyết định hiến một phần gan của mình để cứu sống bé.

Cô bệnh nhi được mổ lấy gan bằng phương pháp mổ nội soi ít xâm lấn để giảm thiểu đau đớn cũng như giảm thời gian hồi phục. Chỉ hai ngày sau phẫu thuật, cô của bé đã có thể đi lại bình thường và xuất viện sau năm ngày.

Gan ghép cho bệnh nhi tương thích và hồi phục tốt nên bệnh nhi chuẩn bị xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị. Trong thời gian này, bé đã nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất cùng những món quà ý nghĩa như gấu bông, quần áo mới...

Bé 22 tháng tuổi xơ gan toàn bộ, cô ruột quyết định làm một điều để kỳ tích xuất hiện- Ảnh 1.

PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc tới thăm và tặng quà cho bệnh nhi (ảnh M.T).

TS. BS. Trần Công Duy Long chia sẻ: "Ghép gan cho trẻ em là một thử thách lớn nhưng cũng là niềm tự hào vì được thấy các bé phục hồi và có cơ hội sống khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Đây là ca bệnh ứng dụng phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép từ người nhà cho cháu bé, giúp người hiến gan bớt đau nhức sau mổ, phục hồi nhanh, ra viện sớm với sẹo mổ nhỏ".

Biết được hoàn cảnh gia đình bệnh nhi khó khăn PGS. TS. BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM đã đến thăm và thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với trường hợp này. Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt việc tìm kiếm các nhà hảo tâm để hỗ trợ tốt nhất bé. Gia đình bé cũng đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ các tổ chức và nhà hảo tâm, giúp trang trải phần lớn chi phí phẫu thuật.

Ca ghép gan cho bệnh nhi 22 tháng tuổi là ca ghép gan thứ 14 sau hơn hai năm triển khai ghép gan trẻ em tại bệnh viện.

Gia đình bé gái cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ trong suốt quá trình điều trị. Với sự chăm sóc, điều trị tận tình của các y bác sĩ, bé gái đã có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, đi học và hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại