Bầu trời Zaporozhye đang trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với Ukraine

Sao Đỏ |

Những cuộc tấn công do Nga thực hiện tại vùng Zaporozhye đang gây ra thách thức lớn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bầu trời Zaporozhye đang trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với Ukraine - Ảnh 1.

Các đơn vị Nga trên mặt trận Zaporozhye đang tích cực sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet và bom lượn để thực hiện những cuộc tấn công.

Như tờ báo Mỹ Washington Post (WP) đã viết, những vũ khí này cho phép Lực lượng Vũ trang Nga đạt được thành công rõ rệt trên chiến trường.

Theo tờ WP, Quân đội Nga sẽ trang bị thêm hệ thống dẫn đường vệ tinh và đôi cánh đặc biệt cho các loại bom rơi tự do kiểu cũ, biến chúng thành bom thông minh có độ chính xác cao.

Không chỉ có vậy, đôi cánh mới sẽ cho phép đạn lướt tới mục tiêu và phá hủy đối tượng một cách hiệu quả. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Ukraine còn gặp khó khăn đáng kể khi chiến đấu với những vật thể như vậy.

Một binh sĩ Ukraine thậm chí đã nói với phóng viên ấn phẩm của Mỹ rằng xe chiến đấu bộ binh Bradley được bảo vệ tốt khỏi tên lửa chống tăng và một số loại mìn, nhưng thực tế lại bất lực trước máy bay không người lái cảm tử.

Khi chiếc UAV Lancet chạm vào khoang động cơ, nó sẽ đốt cháy lớp giáp và phá hủy thiết bị điện tử bên trong, khiến phương tiện bị vô hiệu hóa.

Bầu trời Zaporozhye đang trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với Ukraine - Ảnh 3.

UAV cảm tử Lancet đang là thứ vũ khí khó khắc chế nhất đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điện Kremlin nhận thức rõ hiệu quả của những loại vũ khí như vậy. Vào tháng 8/2023, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các doanh nghiệp quốc phòng Nga tăng cường sản xuất UAV cảm tử Lancet, bởi vì vũ khí này tỏ ra rất hiệu quả trên chiến trường.

Cùng với đó, tờ New York Times cũng đã viết về những thành công của Moskva trong việc sản xuất vũ khí.

Bất chấp các hạn chế trừng phạt của phương Tây, Moskva vẫn có thể vượt quá mức sản xuất đạn dược và hệ thống vũ khí trước chiến tranh.

Như Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã lưu ý gần đây, năng lực của tổ hợp công nghiệp quân sự trong nước đã phát triển mạnh khi hiện tại mọi nhà máy đều đang hoạt động theo 3 ca.

UAV cảm tử Lancet do Nga sản xuất phá hủy hàng loạt vũ khí của Quân đội Ukraine.

Theo Washington Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại