Bất ngờ sản phẩm ứng dụng tóm tắt văn bản đầu tiên tại Việt Nam của học sinh lớp 10

Mạnh Mường |

Ứng dụng tóm tắt văn bản dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI) là của một nhóm học sinh lớp 10 tại Hà Nội.

Xuất phát từ thực tế phải đọc nhiều tài liệu có dung lượng dài để phục vụ học tập, một nhóm học sinh lớp 10 đã thiết kế một ứng dụng tóm tắt văn bản dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI). 

Ứng dụng có tên là Summy, được các chuyên gia đánh giá rất cao về ý tưởng sáng tạo và đã đoạt giải Nhì, trong Cuộc thi công nghệ Wetech do Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring (PTSNLC Wellspring), Hà Nội tổ chức gần đây.

Tác giả của ứng dụng trên là 3 bạn học sinh đến từ lớp 10ADN1, đang học Hệ song bằng tại Trường PTSNLC Wellspring gồm: Nguyễn Hữu Nhật Minh, Vũ Mạnh Hưng và Phạm Minh Đức. 

Bất ngờ sản phẩm ứng dụng tóm tắt văn bản đầu tiên tại Việt Nam của học sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Nhóm tác giả của ứng dụng Summy.

Tuy không phải là học sinh chuyên công nghệ thông tin, nhưng cả ba đều có đam mê về khoa học máy tính và phần mềm ứng dụng. 

Ý tưởng cho ứng dụng Summy nảy sinh từ việc các em thường xuyên phải đọc sách tham khảo trên thư viện và nhiều tài liệu học tập online bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong một khoảng thời gian ngắn với lượng kiến thức khá nhiều. 

"Có nhiều lần, chúng em phải đọc những tài liệu dài hàng chục trang giấy, nhưng chúng em chỉ cần bản tóm lược nội dung chính vẻn vẹn trong nửa trang. Em ước ao giá như có phần mềm giúp rút ngắn tối ưu độ dài của tài liệu với những ý chính, nêu bật nội dung trọng điểm để chúng em có nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu và tìm tòi các tài liệu khác mà không chậm deadline", Nhật Minh chia sẻ. 

Thực tế, trên thế giới đã có một số phần mềm tóm tắt văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhau nhưng chưa có ứng dụng dành cho tiếng Việt hoặc ứng dụng đa ngôn ngữ, phù hợp với nhiều thể loại văn bản. 

Trong vòng 3 tháng trước khi diễn ra vòng chung kết cuộc thi Wetech, 3 thành viên đã làm việc tích cực, chạy đua với thời gian, để hoàn thiện ý tưởng, xây dựng phần mềm. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm Summy quyết định sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà cụ thể là công nghệ máy học (Machine Learning) cho ứng dụng của mình. 

Sau nhiều lần thử nghiệm, nhóm Summy đã cho ra lò sản phẩm ban đầu, có khả năng tóm tắt các văn bản có độ dài khác nhau với độ chính xác tương đối. Phần mềm có thể cho ra một đoạn tóm tắt dài hay ngắn tùy theo mong muốn.

Bất ngờ sản phẩm ứng dụng tóm tắt văn bản đầu tiên tại Việt Nam của học sinh lớp 10 - Ảnh 2.

Nhóm Summy gửi sản phẩm demo và thuyết trình trước BGK.

Tại vòng chung kết, nhóm Summy đã chinh phục Ban giám khảo bằng cả phần trình bày ý tưởng lẫn sản phẩm phần mềm ứng dụng. Các thành viên Ban giám khảo được trải nghiệm việc nhập một văn bản dài vào ứng dụng và cho ra đoạn tóm tắt chỉ với 5 dòng. 

Ban giám khảo cũng đặt nhiều câu hỏi và gợi ý hướng phát triển tiếp theo để nhóm Summy có thể hoàn thiện sản phẩm của mình, như: xây dựng thuật toán để mỗi loại hình văn bản khác nhau sẽ cho bản tóm tắt khác nhau, đảm bảo tính chính xác của nội dung tóm tắt so với bản đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng đối với văn bản.

PGS.TS Trần Thành Nam Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, Giám khảo chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam chia sẻ:

"Tôi rất ấn tượng bởi sự quan sát, tìm tòi của các bạn học sinh, các bạn ấy đã có kỹ năng phát hiện ra vấn đề, lên ý tưởng, làm việc nhóm,… để giải quyết những vấn đề phức tạp bằng những giải pháp sáng tạo công nghệ mà đôi khi người lớn chúng ta cũng phải giật mình và ngạc nhiên tại sao các bạn có thể làm ra được như vậy".

Bất ngờ sản phẩm ứng dụng tóm tắt văn bản đầu tiên tại Việt Nam của học sinh lớp 10 - Ảnh 3.

PGS.TS Trần Thành Nam là thành viên BGK Wetech 2020-2021. Ông đánh giá cao ý tưởng và kết quả nghiên cứu của các bạn học sinh tại sự kiện này.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng Hiệu trưởng 2 hệ thống Trường PTSNLC Wellspring và Trường PTLC Edison, một trong những Giám khảo cuộc thi Wetech cho biết:

"Cuộc thi năm nay có tới 87 đề tài đăng ký dự thi ở 4 lĩnh vực gồm: Robot, Phát triển phần mềm (App/Web Development), Vạn vật kết nối (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI). Ứng dụng Summy là một trong những đề tài xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi công nghệ Wetech năm 2021 vì ý tưởng sáng tạo mang tính thực tiễn và khả thi cao".

Hiện phần mềm mới chạy ổn ở môi trường Android, sắp tới nhóm sẽ tiếp tục xử lý để chạy trên môi trường iOS; ngoài ra phần mềm cũng có thể tóm lược được cả văn bản ở định dạng PDF hoặc hình ảnh.

Bất ngờ sản phẩm ứng dụng tóm tắt văn bản đầu tiên tại Việt Nam của học sinh lớp 10 - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại