Quân đội Israel: Kinh ngạc cách khắc chế "vũ khí hành trình" của người Palestine?

Hoài Giang |

Hôm 7/2/2020, cảnh sát Israel đã phát hiện vật thể được cho là đầu đạn tên lửa chống tăng vác vai (RPG-2/B-40) trên một cánh đồng ở Kibbutz Ruhama, phía tây bắc Dải Gaza.

Đầu đạn RPG-2 nói trên là thiết bị cháy-nổ thứ 6 được tìm thấy ở miền nam Israel. Tuyến cao tốc số 3 cũng đã tạm thời ngưng hoạt động để các chuyên gia chất nổ Israel xử lý các thiết bị nói trên.

Tuy cho tới hiện tại không có bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại kinh tế do các thiết bị nổ này gây ra nhưng cảnh sát Israel vẫn yêu cầu người dân liên lạc với cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ vật thể đáng ngờ nào tương tự và không tiếp cận chúng.

Quân đội Israel:  Kinh ngạc cách khắc chế vũ khí hành trình của người Palestine? - Ảnh 1.

Đầu đạn tên lửa chống tăng RPG-2 (B-40) được phát hiện cùng với bóng bay nhiều mầu sắc tại Kibbutz Ruhama.

Từ năm 2018, các nhóm vũ trang người Palestine ở Dải Gaza đã bắt đầu gắn các thiết bị gây cháy-nổ vào bóng bay và diều với mục đích lợi dụng gió để đưa chúng qua đường phân giới Dải Gaza-Israel.

Những tuần gần đây, giới chức Israel đã phát hiện hàng chục quả bóng bay tương tự rơi xuống các khu định cư Do Thái và khu vực nông nghiệp nằm sát với lãnh thổ của người Palestine.

Ngoài việc được gắn vào những quả bóng bay nhiều màu sắc, thiết bị cháy-nổ cũng được ngụy trang dưới dạng những vật thể "thân thiện" với trẻ em như sách truyện hay bóng đá.

Quân đội Israel:  Kinh ngạc cách khắc chế vũ khí hành trình của người Palestine? - Ảnh 3.

Một quả lựu đạn được gắn cùng trái bóng đá với mục tiêu rõ ràng nhằm vào trẻ em Israel.

Mặc dù thương tích gây ra bởi loại hình tấn công này rất thấp nhưng các thiết bị gây cháy đã gây thiệt hại lớn về nông nghiệp cũng như các công viên và khu rừng của Israel trong những tháng mùa hè khô hạn.

Hôm 6/2/2020, Tham mưu trưởng của IDF, Tướng Kohavi cho biết họ sẽ có "lập trường cứng rắn" hơn trong phản ứng với loại hình tấn công này cùng với các hoạt động vũ trang khác của người Palestine.

Ngày 7/2, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phải phát hành một bài đồng dao dành cho trẻ em nhằm cảnh báo nguy hiểm từ những quả bóng bay xuất phát từ Dải Gaza.

"Đôi khi, gió mang theo chúng/những thứ nguy hiểm/vượt qua hàng rào/chúng không phải của chúng ta/và chúng cũng không phải là của những người bạn".

Lực lượng phòng không Israel sử dụng hệ thống phòng không laser Light Blade (Lahav Or) để bắn rơi bóng bay mang chất cháy nổ được thả từ Dải Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại