Israel xác nhận thứ "bất khả xâm phạm" bị Hezbollah hạ gục: Hé lộ sức mạnh Iran lật ngược thế cờ

Duy Anh |

Quân đội Israel xác nhận, lực lượng Hezbollah lần đầu tiên bắn hạ UAV Hermes 900.

Tờ Haaretz (Israel) đưa tin, lực lượng Hezbollah đã bắt hạ một chiếc UAV Hermes 900 của nước này hôm 6/4. 

Đây là lần thứ 2 lực lượng này đánh chặn được UAV của Israel trên bầu trời Lebanon kể từ khi căng thẳng Israel - Hamas bùng phát sau sự kiện ngày 7/10/2023. Chiếc UAV Hermes bị bắn hạ trước đó vào hồi tháng 2 là mẫu Hermes 450.

Đoạn video mà Hezbollah công bố trên mạng xã hội X cho thấy chiếc Hermes 900 đã bị theo dõi trong một khoảng thời gian, sau đó Hezbollah sử dụng tên lửa đất đối không Saqr 358, do Iran phát triển, để bắn hạ UAV này.

Được phát triển bởi công ty vũ khí Elbit Systems, Hermes 900 có phạm vi di chuyển rộng hơn Hermes 450 và thời gian bay gấp đôi thời gian bay 17 giờ của Hermes 450. Hermes 900 cũng có sức chở gần gấp đôi Hermes 450. Giá trị của chiếc UAV này ước tính vào khoảng 5 triệu USD.

Hermes 900 được đưa vào sản xuất hàng loạt từ giữa năm 2010. UAV này có khả năng hoạt động liên tục trên không tới 36 giờ, tốc độ đạt 220km/h,và độ cao trên 9.000m, mang theo tải trọng tối đa 350kg. Máy bay trang bị cảm biến laser, hồng ngoại, các thiết bị quan sát quang-điện tử bên cạnh hệ thống trao đổi dữ liệu thời gian thực với trung tâm chỉ huy.

Hermes 900 được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa vào hoạt động trong Chiến dịch Protection Protection Edge vào năm 2014 và đạt khả năng chiến đấu toàn diện vào cuối năm 2015. Kể từ đó, UAV này thường xuyên được sử dụng cho các vai trò khác nhau trong IDF và các quân đội khác.

UAV Hermes được trang bị tên lửa không đối đất có độ chính xác cao để tấn công mục tiêu, tuy nhiên nhiệm vụ chính của loại UAV này là tình báo do sở hữu thời gian bay dài.

Tiến sĩ Yehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, nói với tờ Haaretz rằng những hạn chế về tốc độ, trọng tải và độ cao tối đa của Hermes 900 có thể là lý do khiến nó bị bắn rơi.

Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo khác nhau, hệ thống phòng không của Hezbollah gồm các pháo bắn nhanh và các tên lửa vác vai như Strela 2 và Igla và không có khả năng bắn trúng các mục tiêu như chiếc UAV Hermes 900 - hoạt động ở tốc độ trung bình.

Chính vì vậy, Haaretz nhận định, vụ việc là lời răn đe đắt giá đối với Israel rằng các UAV của IDF không còn là bất khả xâm phạm đối với Hezbollah.

Năng lực phòng không trước đây vốn chỉ ở tầm thấp của Hezbollah dường như đã cải thiện đáng kể sau khi nhóm này triển khai tên lửa phòng không Saqr 358. Tuy nhiên, các thông số sức mạnh của tên lửa chưa được công bố. 

Chuyên gia Fabian Hinz từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nói rằng cũng có khả năng Hezbollah đã tiếp cận được các tên lửa phòng không Buk-M2 và Pantsir-S1 từ Syria và Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại