Bật mí vị sủng phi sinh được hoàng tử xuất sắc nhất nhà Thanh, được Càn Long cưng chiều hết mực

Minh Nhật |

Sinh được hoàng tử xuất sắc nhất nhà Thanh Vĩnh Kỳ, được hoàng đế Càn Long vô cùng yêu thương, cưng chiều, đặt nhiều kỳ vọng, những tưởng cuộc đời Du Phi về sau sẽ tràn ngập vinh quang nhưng biến cố lớn xảy ra đã thay đổi cuộc đời bà mãi mãi.

Được Càn Long sủng ái nhờ người con trai xuất sắc

Bật mí vị sủng phi sinh được hoàng tử xuất sắc nhất nhà Thanh, được Càn Long cưng chiều hết mực - Ảnh 1.

Du phi hiền thục, nhu mì lại sinh được Ngũ hoàng tử Vĩnh Kỳ thông minh xuất sắc nên được Càn Long hết mực sủng ái

Theo Soho, sử sách Trung Quốc ghi lại rằng, Du phi (1714-1792) xuất thân từ gia tộc Hải thị, phụ thân là Viên ngoại lang Ngạch Nhĩ Cát Đồ. Bà được tuyển chọn vào phủ Càn Long khi ông còn là Bảo Thân vương, với vị phân là Cách cách, tức hàng thiếp có địa vị thấp trong phủ để.

Năm Ung Chính thứ 13, Bảo Thân vương Hoằng Lịch đăng cơ, lấy hiệu là Càn Long. Cách cách Hải thị được phong làm Thường tại, tức Hải Thường tại - tước vị thấp nhất trong số các phi tần đã theo hầu Càn Long từ khi ông chưa đăng cơ. Điều này cho thấy, thời điểm mới hầu hạ Càn Long, Du phi không được Càn Long sủng ái.

Theo Sohu, có thể vì không quá xinh đẹp "khuynh nước khuynh thành" và gia thế không nổi bật nên ban đầu, Du phi khá nhạt nhòa trong mắt Càn Long. Tuy nhiên sau khi ở bên Càn Long một thời gian, nhờ tính cách dịu dàng, tốt bụng, ân cần, Du phi dần được Càn Long yêu thích.

Vì vậy, một năm sau đó, bà được Càn Long tấn phong phi vị lên thêm một bậc, trở thành Hải Quý nhân.

Đến năm Càn Long thứ 6 (1741), Hải Quý nhân tiếp tục được sắc phong trở thành Du tần vì đã hạ sinh được Ngũ hoàng tử Vĩnh Kỳ cùng năm đó.

Cuộc đời Du phi cũng bước sang trang mới nhờ người con trai này. Theo Sohu, Ngũ hoàng tử Vĩnh Kỳ rất thông minh, ngoan ngoãn, được đánh giá là vị hoàng tử xuất sắc nhất triều Thanh, được Càn Lòng hết mực cưng chiều, đặt nhiều kỳ vọng. Vì thế mà Du phi cũng được "hưởng phúc" lây. Năm Vĩnh Kỳ 4 tuổi, Càn Long hạ chỉ, nâng phi vị của Du tần trở thành Du phi.

Đến năm Càn Long thứ 30 (1765), Ngũ hoàng tử Vĩnh Kỳ tròn 24 tuổi được phong làm Vinh Thân vương. Vĩnh Kỳ là hoàng tử đầu tiên của Càn Long được phong tước Vương dù không phải là đích tử, trưởng tử hay quý tử. Điều này cho thấy Càn Long Đế đã đặt rất kỳ vọng ở vị hoàng tử này. Điều này khiến nhiều người cho rằng, cuộc đời về sau của Du phi sẽ vô cùng vinh quang, sáng lạng.

Biến cố lớn khiến Du phi phải sống cô quạnh nửa đời người

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau khi được phong Vinh Thân vương, Vĩnh Kỳ bất ngờ mắc bạo bệnh qua đời. Du phi lẫn Càn Long đã vô cùng đau lòng.

Sau khi Vĩnh Kỳ mất, Du phi không sinh thêm được người con nào. Điều này cho thấy lúc này bà đã không còn được Càn Long sủng ái. Tuy nhiên, theo Sohu, Càn Long và Du phi vẫn luôn tôn trọng nhau như khách. Thi thoảng Càn Long vẫn đến cung của Du phi cùng bà trò chuyện, ôn lại chuyện cũ. Điều này cho thấy Càn Long không phải quá lạnh nhạt, lãng quên người vợ này.

Đến năm Càn Long thứ 57 (1792), Du phi Hải thị qua đời tại Vĩnh Hoà cung, hưởng thọ 78 tuổi. Đến khi hậu lễ 100 ngày mất của Du phi, Càn Long vì nhớ thương bà từng bên cạnh ông nhiều năm, cùng ông bầu bạn cả đời nên trong lời văn tế, Càn Long Đế đã truy phong, nâng phi vị của Du phi trở thành Du Quý phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại