Bắt gặp con gái ở trên giường với bạn trai, bố có hành động khiến bác sĩ tâm lý cũng phải sốc

Ngọc Minh |

Khi biết con gái có quan hệ yêu đương và đã làm "chuyện ấy", bố mẹ hai bên gia đình đã cấm cản. Đỉnh điểm là khi ông bố bắt quả tang con vào nhà nghỉ với bạn trai và đã có hành động "mạnh tay" với con gái.

Hà và Nam đều là học sinh cấp 3. Cả Hà và Nam đều là bạn thân từ bé do bố mẹ hai nhà là bạn bè với nhau. Rồi cả Hà và Nam có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Việc yêu của hai đứa trẻ được hai bên gia đình ủng hộ. Mọi chuyện chỉ trở nên nghiêm trọng khi bố mẹ phát hiện hai đứa trẻ có làm "chuyện ấy".

Khi phát hiện con có quan hệ tình cảm đi quá giới hạn, người lớn của hai bên gia đình đã gặp nhau quyết định để trẻ tập trung vào việc học thay vì yêu đương.

Tuy nhiên, trong một lần đi làm về sớm tới trường để đón con gái, bố Hà đã bắt gặp hai đứa đèo nhau len lách vào con ngõ nhỏ và điểm dừng là một nhà nghỉ. Sau đó, bố của Hà cũng theo chân hai đứa trẻ lên phòng. Khi bắt gặp và nhìn thấy con gái ở trên giường với bạn trai, người bố tức sôi máu. Người bố đã kéo con gái về nhà và cạo trọc đầu con.

Bắt gặp con gái ở trên giường với bạn trai, bố có hành động khiến bác sĩ tâm lý cũng phải sốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

ThS.BS Nguyễn Hồng Bách, Giám đốc Viện Tâm lý ứng dụng và phát triển MP chia sẻ, đối với trẻ vị thành niên, khi các con đã có quan hệ tình dục thì sẽ muốn quan hệ tiếp. Với những bạn chưa quan hệ tình dục thì rơi vào tình trạng tò mò, muốn tìm hiểu.

"Tôi đã tiếp đón rất nhiều trường hợp phụ huynh tới đây than phiền vì con quan hệ tình dục sớm. Tôi vẫn nói với họ rằng không sao cả, quan trọng là bố mẹ hướng dẫn con các yêu đúng cách, tránh để lại hậu quả", bác sĩ Bách nói.

Với hành động của ông bố cạo đầu con gái, bác sĩ Bách cho rằng người bố đã vi phạm 3 vấn đề nghiêm trọng với trẻ:

- Thứ nhất, gây ra sang chấn tâm lý cho trẻ.

- Thứ hai, tạo ra sự tò mò và kích thích đối với trẻ.

- Thứ ba, vi phạm quyền về nhân phẩm con người ở mức độ cao nhất.

"Đứa trẻ này nếu trưởng thành nên người là do bản lĩnh của con rất lớn. Còn con không thể nên người thì người bố có lỗi rất lớn", bác sĩ Bách nói.

Cha mẹ nên làm gì khi biết con yêu đương vượt quá giới hạn?

Theo bác sĩ Bách, trẻ con ở độ tuổi mới lớn có cái tôi muốn khẳng định mình rất cao. Cho nên mọi điều trẻ làm đều cần được tôn trọng. Nếu bố mẹ ngăn cấm chuyện quan hệ tình dục sẽ càng kích thích sự tò mò ở trẻ, trẻ càng muốn thử quan hệ tình dục.

Cho nên thay vì ngăn cấm, cha mẹ hãy hướng dẫn con yêu đúng cách, tạo ra "lá chắn phòng thủ" (cung cấp thêm các kiến thức) để con tự phòng ngừa những nguy cơ. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên tạo ra những động lực tích cực để cho các con cùng phấn đấu.

"Bản thân tôi cũng có con và cháu cũng có bạn gái. Gia đình cô bạn gái có đến nhà gặp tôi để nói chuyện vì sợ hai đứa sẽ đi quá giới hạn. Tuy nhiên, tôi cũng phân tích con tôi chưa làm gì quá mức giới hạn. Và từ khi hai đứa chơi với nhau cả hai đều học tốt nên. Không có lý do gì để bố mẹ ngăn cấm các con yêu nhau", bác sĩ Bách nói.

Bác sĩ Bách khuyên bố mẹ không nên để mất kết nối với con. Bố mẹ nên làm một người bạn để đồng hành cùng con, chỉ ra cái đúng, sai cho con. Nếu muốn làm bạn với con, trước tiên cha mẹ cần "cất" cái tôi của bản thân, hạ lứa tuổi của bản thân xuống bằng với lứa tuổi của trẻ để hiểu con hơn.

Cha mẹ có thể kể cho con nghe chính những câu chuyện yêu đương của bản thân. Và hãy nói với trẻ về những nguy cơ con có thể phải đối mặt chẳng hạn như các vấn đề sức khoẻ, vi phạm pháp luật nếu con chưa đủ 16 tuổi. Khi đó con sẽ nhận thức được vấn đề, có trách nhiệm với bản thân và những quyết định của mình.

Bắt gặp con gái ở trên giường với bạn trai, bố có hành động khiến bác sĩ tâm lý cũng phải sốc - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại