Bất chấp cảnh báo, Hàn Quốc và Mỹ không thay đổi kế hoạch tập trận chung

PV |

Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, Seoul và Washington sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch tập trận chung bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định, vụ Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 25/7 là một "cảnh báo nghiêm khắc" đối với Hàn Quốc", đồng thời kêu gọi Seoul đình chỉ các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch và hoạt động mua sắm mà Bình Nhưỡng gọi là các loại vũ khí tấn công.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sẽ không đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến những thông tin của truyền thông Triều Tiên bởi vì cơ quan này chỉ phản ứng với lập trường chính thức của một quốc gia.

Khi được hỏi về khả năng xem xét lại các hoạt động tập trận chung của các đồng minh, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu giấu tên nói với các phóng viên: “Được biết rằng không có gì thay đổi”.

Mặc dù Phủ Tổng thống Hàn Quốc thừa nhận khả năng Triều Tiên tiếp tục đưa ra những hành động khiêu khích, song khẳng định sẽ duy trì đà đối thoại với Bình Nhưỡng. Khi được hỏi liệu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới nhất hay không, quan chức trên nói: “Đó là điều mà chính phủ không thể phán đoán. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ đưa ra đánh giá và quyết định”.

Về câu hỏi liệu vụ thử tên lửa của Triều Tiên có vi phạm hiệp định quân sự liên Triều đạt được hồi năm ngoái hay không, quan chức trên cho hay, hiệp định này không có các điều khoản về tên lửa đạn đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại