Giới chuyên gia phân tích tàu ngầm mới của Triều Tiên

Cẩm Bình |

CHDCND Triều Tiên làm dấy lên lo ngại chuỗi ngày căng thẳng sẽ quay trở lại khi công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát nhà máy đang đóng một tàu ngầm mới.

Quốc gia Đông Bắc Á dường như đã mất kiên nhẫn với tình hình đàm phán trì trệ. Nhà phân tích HI Sutton nhận định nhà máy đóng tàu nằm ở bờ biển phía đông nước này.

Triều Tiên lâu nay luôn muốn sở hữu tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, tuy nhiên tham vọng của họ gặp nhiều thách thức vì trừng phạt quốc tế.

Tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo là loại vũ khí đem lại cho Nga, Mỹ sức mạnh răn đe vượt trội. Khi kẻ thù phát hiện và phá hủy kho vũ khí hạt nhân mà một quốc gia sở hữu, tàu ngầm có thể ẩn nấp rồi tung đòn đáp trả.

Chính quyền Bình Nhưỡng từng thử nghiệm một số tên lửa phóng từ tàu ngầm nhưng chưa đạt năng lực răn đe từ dưới biển. Những bức ảnh vừa được công bố cho thấy tình hình có khả năng thay đổi, mặc dù thiết kế thô sơ khiến tàu ngầm Triều Tiên khó lòng hoạt động xa bờ, thua kém xa tàu ngầm Mỹ.

Giới chuyên gia phân tích tàu ngầm mới của Triều Tiên - Ảnh 1.

Tàu ngầm cao khoảng 11m - Ảnh: KCNA

Nhà nghiên cứu cao cấp Bryan Clark thuộc Trung tâm Chiến lược - Ngân sách (CSBA) đánh giá tàu ngầm mới của Triều Tiên khá giống tàu ngầm Nga lớp Romeo đóng vào những năm 1950.

“Dường như họ sửa lại chiếc Type 033 (Romeo) để mang được tên lửa đạn đạo trong ống phóng hình tháp”, theo nhà nghiên cứu Clark.

Trong khi các nước tiên tiến như Mỹ thường đóng tàu ngầm bằng những tấm thép lớn rồi hàn chúng lại, thì quốc gia Đông Bắc Á lại dùng tấm thép nhỏ. Nhà nghiên cứu Clark phân tích điều này khiến tàu ngầm Triều trông thô ráp và để lộ nhiều mối nối dọc thân - yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến khả năng ẩn mình khi hoạt động dưới nước.

Giới chuyên gia phân tích tàu ngầm mới của Triều Tiên - Ảnh 2.

Tàu ngầm mới của Triều Tiên khá giống tàu ngầm Nga lớp Romeo đóng vào những năm 1950 - Ảnh: KCNA

Chẳng thể đi xa

Nhà nghiên cứu Clark dự đoán tàu ngầm Triều Tiên sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi vài dặm ngoài khơi thuộc lãnh hải nước này với một ít tên lửa hạt nhân. Tàu Mỹ hay Nhật được trang bị công nghệ định vị thủy âm (sonar) hiện đại, dễ dàng phát hiện tàu ngầm lỗi thời hơn.

Như vậy, tàu ngầm Triều Tiên về cơ bản đủ sức thực hiện nhiệm vụ phóng tên lửa diệt mục tiêu gần chẳng hạn như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng ngược lại, tàu Mỹ, Nhật cũng sẽ nhanh chóng truy lùng và tiêu diệt tàu ngầm phóng tên lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại