Barca lại hòa thất vọng, HLV Setien đã chấp nhận "tung cờ trắng"?

Khánh Gia |

HLV Quique Setien tỏ ra khá bình tĩnh dù Barcelona bị Atletico Madrid cầm hòa tại vòng 33 La Liga và chịu thêm bất lợi cực lớn trong cuộc đua tranh ngôi vô địch với Real Madrid.

Sau 2 trận hòa trong 3 vòng gần nhất, Barca đã để Real Madrid vượt lên. Không chỉ kém về điểm số, đội ĐKVĐ còn kém đối thủ về thành tích đối đầu. Do đó, nếu không đánh bại được Atletico Madrid, khả năng bảo vệ ngôi vương của Barca vốn đã ít ỏi lại càng trở nên mong manh hơn.

Chơi đầy nỗ lực và liên tiếp có bàn thắng dẫn trước, nhưng Barca vẫn không thể vượt qua Atletico Madrid. Bàn đá phản lưới nhà của Diego Costa và pha lập công thứ 700 trong sự nghiệp của Lionel Messi là không đủ để đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng. Atletico Madrid đã thể hiện sự quyết tâm rất cao và 2 lần gỡ hòa từ các bàn thắng trên chấm phạt đền của Saul Niguez.

Barca lại hòa thất vọng, HLV Setien đã chấp nhận tung cờ trắng? - Ảnh 1.

Messi lại ghi bàn, nhưng không đủ để giúp Barca đánh bại Atletico Madrid

Hòa 2-2 với Atletico Madrid, Barca mới có 70 điểm sau 33 trận, kém Real Madrid 1 điểm trong khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mới đá 32 trận. Nếu Real đánh bại Getafe ở vòng này, khoảng cách điểm số giữa 2 đội sẽ được nới rộng lên 4 điểm. Khi ấy, cơ hội của Barca là rất mờ mịt khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu.

Đối diện rất nhiều áp lực, trong đó có nguy cơ bị sa thải khi mùa giải này kết thúc, HLV Setien dường như không quá lo lắng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Setien cho biết: "Tôi không cảm thấy mình bị đe dọa vì điều này. Tất nhiên, chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn khi các kết quả không như mong đợi đang đẩy đội bóng chệch khỏi mục tiêu đề ra".

Đánh giá về thế trận, HLV Setien nhấn mạnh: "Atletico vẫn vậy. Họ là đội bóng được tổ chức tốt, có khả năng phòng ngự rất chặt chẽ. Chúng tôi đã 2 lần vượt lên, nhưng những sai lầm của hàng thủ đã dẫn tới những bàn thua đáng tiếc. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự khác biệt, nhưng Atletico biết cách khép chặt mọi khoảng trống".

Tránh nói về cuộc đua tranh ngôi vô địch với Real Madrid, HLV Setien lại tìm cách khen ngợi các cầu thủ của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: "Chúng tôi không thể giành chiến thắng, nhưng đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Tôi hài lòng với các cầu thủ. Họ đã thi đấu nỗ lực và điều đơn giản là không gặp may mắn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại