Bắn hạ tên lửa Israel: Lời tuyên bố từ Nga hé lộ khả năng "chưa từng thấy" của QĐ Syria?

QS |

Trước đây, những tuyên bố tương tự do Syria đưa ra được xem là một nỗ lực nhằm giúp họ "ít bị bẽ mặt nhất" sau các vụ tấn công. Tuy nhiên, lần này, Nga là phía đưa ra tuyên bố.

Trong một thông báo "bất thường" vào sáng 9/4 sau khi căn cứ không quân T-4 gần tỉnh Homs, Syria bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Israel là "thủ phạm" tiến hành vụ không kích.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, cuộc tấn công lần này do 2 máy bay chiến đấu Israel tiến hành từ không phận Lebanon và điều quan trọng là phòng không Syria đã đánh chặn được 5 trên tổng số 8 quả tên lửa.

Israel vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc và hiện chưa rõ thông tin "5 tên lửa bị đánh chặn" mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra có chính xác hay không.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, nếu những gì phía Nga nói là đúng thì Israel sẽ phải nhìn nhận quân đội Assad với một con mắt khác.

Bắn hạ tên lửa Israel: Lời tuyên bố từ Nga hé lộ khả năng chưa từng thấy của QĐ Syria? - Ảnh 1.

Các máy bay Israel được cho là đã tấn công căn cứ T-4 Syria từ không phận Lebanon (Ảnh minh họa. Nguồn: National Interest)

Theo tờ Haaretz, nhiều năm qua, và ngay cả hiện tại, Syria sẽ đều nhanh chóng đưa ra tuyên bố rằng họ đã bắn hạ được các tên lửa nhằm vào mình, dù đó là cuộc tấn công mà phương Tây quy trách nhiệm cho Israel hay cuộc oanh tạc của Mỹ với tên lửa Tomahawk.

Qua thời gian, những tuyên bố này được đánh giá là "không đáng tin cậy", chúng chỉ là cách để giúp Syria "ít bị bẽ mặt nhất", che giấu sự thực là nước này không có khả năng đáp trả các cuộc tấn công.

Các tuyên bố của Syria chủ yếu chỉ có ý nghĩa trong nước và không để lại mấy tác động đối với những nước đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào họ, bởi những nước này thừa biết tên lửa của mình đã đánh trúng các mục tiêu nào, không cần chờ tới khi Syria xác nhận.

Tuy nhiên lần này, tuyên bố lại do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, khiến nó trở thành một điều "bất thường", khác hẳn với trước đây.

Hiện không rõ phía Nga đưa ra tuyên bố dựa trên báo cáo từ phía Syria hay từ những thông tin do họ trực tiếp thu được.

Theo một cựu sĩ quan cấp cao của Không quân Israel, không khó để bắn hạ tên lửa. Một số loại tên lửa hành trình, bao gồm cả những loại mà các nguồn tin nước ngoài cho rằng Israel đang triển khai, đều rất nặng, chúng di chuyển khá chậm và có thể bị radar đối phương phát hiện tương đối dễ dàng.

Bắn hạ tên lửa Israel: Lời tuyên bố từ Nga hé lộ khả năng chưa từng thấy của QĐ Syria? - Ảnh 2.

Syria chỉ có thể đánh chặn tên lửa nếu có sự hỗ trợ của các hệ thống phòng thủ tiên tiến từ Nga? (Trong ảnh: Hệ thống phòng không S-400. Nguồn: Reuteres)

Một cựu quan chức cấp cao khác cho biết, ông nghi ngờ khả năng quân đội Syria có thể đánh chặn tên lửa với tỷ lệ cao như vậy (5/8 quả), trừ phi có sự hỗ trợ của hệ thống tên lửa tiên tiến từ Nga, chẳng hạn như S-400.

"Tuy nhiên, tôi không cho rằng Nga sẽ cung cấp cho Syria một chiếc ô phòng không toàn diện để chống tên lửa" - Tal Inbar, chuyên gia quốc tế về công nghệ hàng không, tên lửa và vũ trụ nhận định.

"Tôi nghi ngờ mức độ tin cậy của thông tin này. Nếu thực sự có khả năng bắn hạ tên lửa thì họ sẽ đưa ra bằng chứng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu" – ông Inbar nói.

Hiện quân đội Syria đã có trong trang bị hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir. Một cựu sĩ quan không quân cho biết, hệ thống này cũng có thể đánh chặn tên lửa. Tuy nhiên, vị này cũng nhận định, tỷ lệ đánh chặn thành công sáng 9/4 mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra quá cao.

Nếu thông tin đánh chặn thành công là đúng thì đây sẽ là một thất bại lớn của phía tiến hành vụ tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại