Bạn gái mới quen rủ làm 'chuyện ấy', trai trẻ vui mừng nghĩ mình may mắn, nào ngờ sau đó phải đi khám

Ngọc Minh |

Chàng trai 26 tuổi đang độc thân, trong một lần đi liên hoan được bạn giới thiệu cho một cô gái trẻ 23 tuổi. Sau bữa tiệc, cô gái rủ anh đi "hẹn hò" riêng.

Mới đây, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành (thành viên Hội Da liễu Việt Nam) tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp nam thanh niên bị sùi mào gà do lây từ bạn gái khi quan hệ tình dục không an toàn.

Chàng trai tên Hoàng* (26 tuổi) hiện chưa lập gia đình và đang sinh sống tại Hà Nội. Hoàng khá đẹp trai, mới chia tay bạn gái do một vài mâu thuẫn nhỏ.

Trước khi mắc bệnh, Hoàng có đi liên hoan và được nhóm bạn giới thiệu cho một cô gái mới 23 tuổi, cũng đang độc thân. Sau buổi liên hoan, cô gái rủ Hoàng "hẹn hò" tại nhà nghỉ và hôm đó, Hoàng đã không dùng biện pháp bảo vệ. 

Hoàng chia sẻ với bác sĩ Thành, lúc đầu anh đã có ý định dùng bao cao su nhưng cô bạn gái mới quen nhõng nhẽo nói: "Em vẫn chưa yêu ai, còn trong trắng. Anh không tin em sao?"

Hoàng mừng thầm trong bụng, nghĩ mình may mắn. Nhưng chỉ vì một phút không làm theo lý trí mà sau đó Hoàng phải hối hận. 

Bạn gái mới quen rủ làm chuyện ấy, trai trẻ vui mừng nghĩ mình may mắn, nào ngờ sau đó phải đi khám - Ảnh 1.

Nam thanh niên trẻ đang được bác sĩ Thành tư vấn (Ảnh: N.M)

Khoảng 3 tuần kể từ ngày quan hệ với bạn gái mới quen, Hoàng thấy "cậu nhỏ" ngứa, phía ngoài có những vết sùi nhỏ và tiểu buốt. Tìm hiểu được biết đây là triệu chứng giống với sùi mào gà nên Hoàng hốt hoảng gọi bạn gái. Khi chia sẻ tình trạng của mình, bạn gái của Hoàng quay lại trách móc, cho rằng chính Hoàng là người mang mầm bệnh. Sau cuộc cãi vã đó, hai người cũng cắt đứt liên lạc, Hoàng chặn số bạn gái mới quen.

Do lo sợ bệnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình sau này, Hoàng đã lên mạng tìm kiếm thông tin và quyết định đến một phòng khám đa khoa quốc tế để khám chữa vì thấy quảng cáo phòng khám đó chữa dứt điểm được các bệnh lây qua đường tình dục.

Phòng khám đã "vẽ" ra đủ thứ bệnh, doạ nguy cơ mắc ung thư và yêu cầu Hoàng đóng 15 triệu trước. Tuy nhiên, để điều trị dứt điểm bệnh thì số tiền phải lên tới 40-50 triệu. Thấy số tiền quá lớn, Hoàng bỏ điều trị để tìm tới một nơi uy tín hơn.

Sau khi được bác sĩ Thành điều trị, Hoàng đã hết các triệu chứng khó chịu. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên Hoàng cần phải tuân thủ việc phòng bệnh để tránh lây lan cho người thân và cộng đồng.

Bác sĩ Thành cho biết sùi mào gà là căn bệnh lây chủ yếu qua đường tình dục. Bệnh cũng có thể lây qua việc dùng chung các dụng cụ, đồ dùng cá nhân như quần lót, bàn chải đánh răng, khăn tắm.

Sùi mào gà nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân phải tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục, không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ để nâng cao đề kháng.

Qua trường hợp của Hoàng, bác sĩ Thành cũng khuyên nam giới khi mắc bệnh sùi mào gà nên chọn cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị. Mọi người không nên tin theo những lời quảng cáo trên mạng xã hội để rồi tiền mất, tật mạng.

Để phòng ngừa bệnh sùi mào gà, mọi người nên thực hiện nguyên tắc chung thủy một vợ một chồng, một bạn tình. Khi quan hệ với bạn tình mới, cần dùng bao cao su. 

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Bạn gái mới quen rủ làm chuyện ấy, trai trẻ vui mừng nghĩ mình may mắn, nào ngờ sau đó phải đi khám - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại