Bán đảo Triều Tiên trước bước ngoặt chưa từng có, ông Vương Nghị tuyên bố công thuộc về TQ

Hải Võ |

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định sáng kiến của Trung Quốc chính là giải pháp giúp hai miền bán đảo Triều Tiên tái tiếp cận đối phương.

Ông Vương Nghị: Bán đảo ấm lên nhờ sáng kiến của Trung Quốc

Phát biểu ngày 8/3 tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, ông Vương Nghị khẳng định vai trò của sáng kiến "đóng băng kép" - do Bắc Kinh khởi xướng - trong nỗ lực hòa dịu tình hình bán đảo Triều Tiên.

"Chúng ta nhìn thấy Hàn Quốc và Triều Tiên nắm bắt thời cơ Thế vận hội Mùa Đông để triển khai tương tác mật thiết, nhanh chóng phá băng quan hệ hai miền và thổi hơi ấm cho tình hình bán đảo vốn lạnh giá đã lâu... Chúng ta thấy trong giai đoạn Thế vận hội, Triều Tiên không hề tiến hành thử tên lửa và hạt nhân, còn Mỹ-Hàn Quốc tạm ngừng tập trận nhằm vào Triều Tiên," ông Vương phân tích.

"Thực tế chứng minh đề xuất 'đóng băng kép' do Trung Quốc đưa ra chính là liều thuốc chuẩn xác, tạo ra điều kiện cơ bản nhất để cải thiện quan hệ hai miền bán đảo," ông nói - đề cập diễn biến mới nhất trên bán đảo, trong đó chính phủ Hàn Quốc xác nhận hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Moon Jae In với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ được tổ chức ở Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 4. Đây sẽ là lần thứ ba trong lịch sử lãnh đạo hai miền gặp nhau.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc "hoàn toàn tán thành và ủng hộ" các bước đi của Hàn-Triều, đồng thời kêu gọi Mỹ-Triều "tiến tới đối thoại càng sớm càng tốt" và hướng đến xây dựng cơ chế tạo lập hòa bình.

"Dù ánh sáng đã hiện ra phía cuối đường hầm, nhưng hành trình phía trước sẽ không bằng phẳng," ông Vương cảnh báo. "Lúc này là thời điểm trọng yếu để thử thách thiện chí của các bên".

Trong năm 2017, Trung Quốc nhiều lần đề cập và kêu gọi các bên thực hiện "đóng băng kép" để cải thiện quan hệ. Sáng kiến này được Nga ủng hộ, nhưng Mỹ, Hàn Quốc và cả Triều Tiên đều bác bỏ tính khả thi của giải pháp.

Bán đảo Triều Tiên trước bước ngoặt chưa từng có, ông Vương Nghị tuyên bố công thuộc về TQ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ ba từ trái) chụp ảnh cùng lãnh đạo Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui Yong, tại Bình Nhưỡng ngày 6/3/2018 (Ảnh: Yonhap)

Bước ngoặt lịch sử: Em gái ông Kim Jong Un có thể thăm Mỹ?

Các quan chức cấp cao Hàn Quốc, do người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Xanh Chung Eui Yong dẫn đầu, đã lên đường sang Mỹ vào ngày 8/3 để thông báo cho tổng thống Donald Trump và các quan chức thân cận, nhiều khả năng bao gồm ngoại trưởng Rex Tillerson và cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, về kết quả chuyến thăm Triều Tiên vừa qua.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc (giấu tên) hé lộ, ông Chung có thể chuyển tới ông McMaster thông điệp từ Bình Nhưỡng, liên quan khả năng lãnh đạo Triều Tiên đề nghị cử em gái mình - bà Kim Yo Jong - công du Mỹ, như một phần nỗ lực khởi động đàm phán trực tiếp giữa Mỹ-Triều.

Cùng sang Mỹ với ông Chung có giám đốc tình báo Hàn Quốc Suh Hoon - theo nhiều nguồn tin ngoại giao của Hàn. Ông Suh sẽ gặp giám đốc CIA Mike Pompeo.

Sau chuyến thăm Triều Tiên của ông Chung và ông Suh mới đây, tổng thống Trump nói ông tin rằng Bình Nhưỡng đang cho thấy thái độ "thiện chí", làm khơi dậy hy vọng về đàm phán Mỹ-Triều.

Bà Kim Yo Jong, thành viên phái đoàn cấp cao Triều Tiên thăm Hàn Quốc để dự lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang, đã đóng vai trò lớn trong công cuộc làm hòa dịu quan hệ hai miền và mở ra cánh cửa tiến tới cuộc hội đàm lịch sử giữa ông Kim và ông Moon - điều dường như không tưởng cho đến trước năm 2018. Trong cuộc gặp tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Yo Jong cũng chuyển lời từ anh trai mời ông Moon thăm Bình Nhưỡng trong năm nay.

Nếu thông tin em gái lãnh đạo Triều Tiên thăm Mỹ được xác nhận, đây sẽ là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử hơn 6 thập kỷ đối đầu giữa hai bên.

Ông Kim Jong Un đón tiếp đoàn đại biểu Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại