Bất ngờ với thông tin chỉ số tín nhiệm ông Putin sụt giảm

Phan Hồng Hà |

Mới đây, báo Vedomosti (Nga) đã đưa tin Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VCIOM) công bố số liệu thăm dò dư luận Nga trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga 18/3.

Theo báo này, trong khoảng thời gian từ 10/1 đến 18/2, chỉ số tín nhiệm đối với Tổng thống đương nhiệm, ứng cử viên độc lập Vladimir Putin tại 2 thành phố lớn nhất của Nga là Moskva và Saint Peterburg đã sụt giảm từ 69,7% xuống còn 57,1%.

Cuối năm 2017, chỉ số tín nhiệm đối với ông Putin cũng bị giảm 12% tại các thành phố lớn (trên 1 triệu dân) ở Nga. Tại các thành phố có số dân từ 500 đến 950 nghìn, chỉ số này tương đối ổn định.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Valery Phedorov, giám đốc VCIOM đã lên tiếng phủ nhận nguồn tin của Vedomosti, nói rằng "các thông tin đó đã lỗi thời", "không có sự sụt giảm nào hết".

Ông Phedorov cho biết thêm, dữ liệu của tờ Vedomosti "không dựa trên dữ liệu từ cuộc thăm dò dư luận mới nhất".

Người đứng đầu VCIOM tuyên bố: "Biên độ sự ủng hộ ông Putin dao động không lớn, khoảng 60-65%, như số liệu tháng 12, trước khi đạt đỉnh cao trước thềm năm mới, và biên độ đó đến nay vẫn thế, theo kết quả cuộc thăm dò ngày 2-4/3".

Nhà phân tích chính trị của VCIOM Mikhail Mamonov nói rõ thêm trên trang web của trung tâm này:

"Chỉ số của ông Putin tăng lên sau khi ông đọc Thông điệp Liên bang. Trong bối cảnh đó, sự ủng hộ với các ứng cử viên kế tiếp - V.Zhirinovsky và P.Grudinin - lại sụt giảm. Việc ông Grudinin từ chối tranh luận trực tiếp và vụ "hắt nước" trong chương trình tranh luận truyền hình trực tiếp của Sobchak và Zhirinovsky đã làm người dân giảm thiện cảm với họ".

Theo kết quả từ cuộc thăm dò dư luận mới nhất của VCIOM, vị trí đầu tiên trong danh sách bầu cử vẫn thuộc về Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin - 69,7%. Đứng ở vị trí thứ hai là ứng viên của Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin - 7,1%. Ở vị trí thứ ba là lãnh đạo của Đảng dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky - 5,6%.

Tiếp theo là Ksenya Sobchak -1,1%. Ứng cử viên Grigory Yavlinsky - 1%. Vị trí thứ sáu và thứ bảy thuộc về Boris Titov và Maxim Suraykin, mỗi người có 0,3% số người được thăm dò ủng hộ. Vị trí "đội sổ" thuộc về ông Sergey Baburin, ứng cử viên của Đảng Liên minh toàn dân Nga, chỉ vỏn vẹn 0,2%.

Về việc tham gia bỏ phiếu, 71,6% số người được hỏi tuyên bố họ chắc chắn sẽ đi bầu cử, 4,3% số người tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ sẽ không đi bỏ phiếu.

Cuộc thăm dò dư luận do VCIOM tổ chức từ ngày 2-4/3/2018 dành cho các công dân Nga trên độ tuổi 18 bằng cách phỏng vấn 3000 người qua các số điện thoại ngẫu nhiên đã đăng ký ở Liên bang Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại