Bác sĩ sốc khi phát hiện con ruồi còn nguyên vẹn trong ruột bệnh nhân, nhận xét "rất hiếm gặp"

Trà My |

Các bác sĩ vô cùng sốc khi phát hiện một con ruồi hoàn toàn nguyên vẹn trong ruột của một nam bệnh nhân.

Bệnh nhân 63 tuổi đến từ Missouri, Mỹ, cho biết ông không có triệu chứng gì lạ và chỉ đến bệnh viện để nội soi đại tràng định kỳ.

Nội soi đại tràng là một thủ thuật được sử dụng để phát hiện những thay đổi bất thường trong ruột già và trực tràng.

Lúc đầu, các bác sĩ tại Trường Y thuộc Đại học Missouri, Mỹ, không thấy gì khác thường. Trong quá trình đó, họ đã loại bỏ 5 khối u nhỏ gọi là polyp khỏi niêm mạc ruột của người đàn ông, theo báo cáo ca bệnh được công bố trên Tạp chí Tiêu hóa Hoa Kỳ.

Bác sĩ sốc khi phát hiện con ruồi còn nguyên vẹn trong ruột bệnh nhân, nhận xét rất hiếm gặp - Ảnh 1.

Các bác sĩ phát hiện một con ruồi hoàn toàn nguyên vẹn trong đại tràng của người đàn ông. Ảnh: Tạp chí Tiêu hóa Hoa Kỳ.

Nhưng các bác sĩ đã sốc khi đưa ống nội soi đến phần đại tràng ngang của bệnh nhân và phát hiện một con ruồi hoàn toàn nguyên vẹn. Đại tràng ngang là khu vực thuộc đại tràng, nơi cơ thể hấp thụ nước và muối từ những chất mà nó không thể tiêu hóa trước đó.

Các chuyên gia viết trong báo cáo: "Con ruồi không tự di chuyển và cũng không di chuyển khi chúng tôi dùng ống nội soi chạm vào nó".

Bệnh nhân cũng không hiểu tại sao con ruồi lại ở đó. Ông nói với các bác sĩ rằng ông đã tuân theo quy trình trước khi nội soi và chỉ uống chất lỏng trong 24 giờ trước khi làm thủ thuật để làm sạch ruột.

Bác sĩ sốc khi phát hiện con ruồi còn nguyên vẹn trong ruột bệnh nhân, nhận xét rất hiếm gặp - Ảnh 2.

Các chuyên gia viết trong báo cáo: "Con ruồi không tự di chuyển và cũng không di chuyển khi chúng tôi dùng ống nội soi chạm vào nó". Ảnh: Tạp chí Tiêu hóa Hoa Kỳ.

Ông nhớ mình đã ăn pizza và rau xà lách vào buổi tối trước khi nhịn ăn - nhưng không nhớ có con ruồi trong thức ăn của mình.

Các bác sĩ ở Missouri viết: "Trường hợp này đại diện cho một phát hiện nội soi rất hiếm gặp. Vì sao con ruồi còn nguyên vẹn nằm trong đại tràng ngang vẫn là một bí ẩn".

Trước đây, các chuyên gia tại Mỹ đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhân ăn thực phẩm bị nhiễm trứng ruồi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trong một số trường hợp hiếm hoi, trứng có thể tồn tại trong điều kiện có tính axit trong đường tiêu hóa, ăn các mô chết hoặc thức ăn mà vật chủ ăn vào, gây ra bệnh gọi là bệnh giòi đường ruột (intestinal myiasis).

"Một số bệnh nhân bị nhiễm bệnh không có triệu chứng; những người khác bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy", cơ quan này cho biết.

CDC đề cập đến một trường hợp được ghi nhận vào năm 1984, trong đó một bé gái 12 tháng tuổi ở bang Washington được đưa đến khám bác sĩ sau khi mẹ bé nhìn thấy "những con giòi di chuyển" trong phân của bé.

CDC cho biết: "Sau khi hỏi kỹ về lịch sử chế độ ăn uống của đứa trẻ, các bác sĩ biết bé được cho ăn chuối quá chín, được đựng trong giỏ treo trong nhà bếp".

"Ruồi thường xuyên được quan sát thấy trên và xung quanh loại quả này".

Cha mẹ của bé gái được khuyên nên đậy kín tất cả trái cây để trong nhà và rửa sạch trước khi ăn.

(Theo The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại