*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Là bác sĩ Nhi, ngoài chuyên môn vững vàng thì sự thấu hiểu và nhẹ nhàng giúp việc thăm khám trở nên thuận lợi hơn” , bác sĩ Trần Văn Bàn – Trưởng khoa Nhi, BV Hồng Ngọc chia sẻ.
Lần tới khi đi siêu thị, các cha mẹ có con nhỏ hãy bỏ qua mua loại trái cây này bởi nó là một trong những tác nhân gây hóc nghẹn số 1 ở trẻ.
TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi thuộc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết virus hợp bào đường hô hấp (RSV) là chủng virus đường hô hấp khá thường gặp, là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Người mẹ này đã biết có điều không ổn khi nghe thấy tiếng ho của con trai mình khá lạ, không giống bình thường chút nào.
Điều kì lạ là so với ngày đầu kết hôn, Rania không những già đi dù sinh nở nhiều lần mà bà còn trẻ và đẹp hơn độ tuổi thật của mình.
Mỗi lần thấy con chảy nước mũi, nhiều bà mẹ lại hút rửa mũi cho con. Các bác sĩ nhi khoa cảnh báo đây là thói quen không tốt có khi còn gây nguy hiểm cho con.
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, điều hòa nhiệt độ là vật không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt với những nhà có trẻ sơ sinh. Vậy làm thế nào để sử dụng điều hòa mà không khiến trẻ bị ốm vì thiết bị làm mát này?
Dù mẹ của bé gái ngăn cản nhưng cô giữ trẻ vẫn kiên quyết thực hiện.
Hãy cảnh giác với vết thương hở trên da bởi nó có thể là nguyên nhân gây ra nhiễm trùng và tử vong trong thời gian ngắn ngủi.
Ngày 28-6 tới đây, Bộ Y tế sẽ tổ chức Lễ bàn giao bảy bác sĩ trẻ khóa I về công tác tại Bắc Hà, Lào Cai để hỗ trợ cơ sở y tế địa phương trong việc khám, chữa bệnh cho người dân tại huyện nghèo này.
Từng học Đại học Y Hà Nội 9 năm, dù không công tác trong các đơn vị điều trị bệnh, nhưng TS Trần Tuấn khẳng định chuyện bác sĩ có thu nhập 1 tỷ đồng/tháng không phải là không có.
“Chích ngừa cần thiết nhưng nó không quyết định việc đứa trẻ không nhiễm bệnh, mà thứ quyết định lại là một vấn đề khác...”, bác sĩ Nguyễn Thị Tân Hoa, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết.