Bắc Kinh: Nở rộ dịch vụ mua bán “trứng” sinh viên

Gần đây ở Trung Quốc rộ lên hiện tượng các cơ quan môi giới phi pháp dụ dỗ nữ sinh viên các trường đại học bán trứng.

Hoạt động lén lút này được những kẻ môi giới gạ gẫm qua tin nhắn hấp dẫn: “Tháng nào trứng của bạn cũng rụng phí, đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng”, “Trong vòng 15 ngày bạn có thể kiếm được từ 8 đến 40 ngàn tệ (28 đến 140 triệu VND), đừng bỏ lỡ cơ hội!”…

Kiếm tiền dễ nhưng đầy rủi ro

Theo báo chí Trung Quốc, các công ty này nói họ “quyên trứng” để giúp đỡ những phụ nữ có tiền nhưng không thể mang thai.

Đối tượng “quyên trứng” của họ là những cô tuổi từ 26 trở xuống, đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên đại học, không có các bệnh di truyền hoặc truyền nhiễm. Điều kiện của người cho trứng càng tốt thì tiền thù lao càng nhiều.

Cô nào chân dài xinh đẹp giống các minh tinh như Lưu Diệc Phi hay Phạm Băng Băng thì đặc biệt được ưa thích, sau khi quyên trứng có thể nhận được khoản thù lao tới 180 ngàn tệ (600 triệu VND).

Thủ thuật lấy trứng phải tiến hành ở tận Quảng Châu, nhưng công ty môi giới bao toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại.

Hiện nay nhiều công ty môi giới muốn tránh rủi ro và bất trắc về pháp lý đã chọn cách tìm nguồn cho trứng và người mang thai hộ trong nước rồi đưa sang Hong Kong, Thái Lan lấy trứng và mang thai sinh con ở đó.

Vụ việc bắt đầu được dư luận bàn tán xôn xao khi trên diễn đàn “Sinh viên Bắc Đại (ĐH Bắc Kinh) trên trang mạng “Renren.com” xuất hiện lời nhắn “Cần gấp nữ sinh Thanh Hoa, Bắc Đại hiến trứng”, trong đó yêu cầu “người hiến cao 1m63 trở lên, mắt 2 mí, thù lao 30 ngàn tệ (khoảng 105 triệu VND)”.

Theo người đưa thông tin, khách hàng yêu cầu nguồn hiến trứng khắt khe như thế là để đảm bảo có được đứa con thông minh, mạnh khỏe, diện mạo ưa nhìn, tránh những rắc rối do đứa trẻ phát hiện mình không phải là con đẻ sau này.

Công ty môi giới đứng ra môi giới bên cho và bên nhận trứng, toàn bộ quá trình diễn ra hai bên không được gặp mặt nhau và không được biết gì về nhau.

Theo các bác sĩ, việc các nữ sinh viên cho trứng chứa đựng nhiều rủi ro, nguy hiểm. Trong điều kiện bình thường, trong chu kỳ kinh nguyệt, mỗi phụ nữ bình thường chỉ rụng 1 trứng.

Nhưng khi đi “quyên trứng”, họ sẽ được tiêm một mũi kích thích rụng trứng để lấy 5 trứng/lần.

Một chuyên gia của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh giải thích: Thao tác đạt tới điều kiện để rụng trứng rất khó và phức tạp; cần phải tiêm tới 20 mũi hoặc hơn thì mới lấy được 5 quả trứng.

Nửa năm sau khi lấy trứng, người cho phải đến bệnh viện để kiểm tra lại xem có bị bệnh truyền nhiễm không, sau khi xác định không có vấn đề gì mới được sử dụng trứng. Suốt quá trình lấy trứng đều bị gây mê nên rất có hại cho sức khỏe người cho.

Bắc Kinh: Nở rộ dịch vụ mua bán “trứng” sinh viên - Ảnh 1.

Càng xinh đẹp thì giá trứng càng cao.

Bác sỹ Tiết Tình, Phó chủ nhiệm khoa Phụ sản bệnh viện Phụ sản và nhi đồng ĐH Bắc Kinh khẳng định: Thủ thuật lấy trứng phi pháp cần phải tiêm thuốc kích trứng chín, thúc đẩy trứng rụng, gây nguy cơ mắc các chứng bệnh kèm theo như buồng trứng bị kích thích quá độ gây nên phù nề, đọng nước trong ổ bụng, tắc phổi, nghiêm trọng có thể gây chết người.

Ngoài ra, nói chung phụ nữ sau 22 tuổi tế bào trứng mới phát dục đầy đủ, nếu thúc chín sớm và nhiều còn có nguy cơ gây nên chứng tuyệt kinh sớm.

Nở rộ hàng trăm công ty môi giới phi pháp

Theo điều tra, ở Bắc Kinh hiện nay đang hình thành một “chợ đen kinh doanh trứng”, hình thành một chuỗi công ty hoạt động bí mật bao gồm từ khám sức khỏe, lấy trứng đến mang thai hộ nhằm vào các nữ sinh viên các trường đại học danh tiếng như Bắc Đại, Thanh Hoa…

Ngành y tế đã có quy định rõ về việc cho trứng, chỉ được sử dụng trứng dư thừa của những phụ nữ làm thủ thuật thụ tinh ống nghiệm quyên tặng những phụ nữ đang điều trị hỗ trợ sinh nở, nghiêm cấm hành vi thương mại hóa mua bán trứng dưới mọi hình thức; việc cho trứng phải được sự đồng ý của người có trứng dư thừa.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở Trung Quốc có tới mấy trăm công ty môi giới “quyên trứng”, mang thai hộ với hàng chục ngàn nhân viên hoạt động, mỗi năm phục vụ các gia đình hiếm muộn.

Theo thống kê hiện nay tỷ lệ phụ nữ Trung Quốc không có khả năng sinh nở chiếm khoảng hơn 10% người trong độ tuổi, do đó nhu cầu về nguồn trứng rất lớn trong khi việc hợp pháp hóa việc quyên tặng trứng là điều hầu như không thể.

Một văn phòng luật sư ở Bắc Kinh đã cảnh báo: Các cơ sở y tế nếu tiến hành hoạt động mua bán trứng sẽ phạm vào tội kinh doanh phi pháp, có thể bị phạt tiền và bị tù 5 năm trở lên; nếu tiến hành làm thủ thuật ở các bệnh viện không có giấy phép còn bị cấu thành tội hành nghề phi pháp.

Có chuyên gia chỉ ra rằng, công ty môi giới thao tác không theo quy định và làm chui nếu xảy ra sự cố y tế thì người cho trứng khó được bảo vệ quyền lợi. Mặt khác hai bên cho và nhận hoàn toàn “mù tịt” về nhau có khả năng phát sinh bi kịch luân lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại