Ba lời châm biếm sâu cay của TQ sau vụ Mỹ cáo buộc Bắc Kinh nghe lén điện thoại của TT Trump

Tất Đạt |

Mới đây, tờ New York Times đăng tải bài viết cho rằng Trung Quốc đã nghe lén iPhone của ông Trump nhằm ngăn cản chiến tranh thương mại.

Theo Reuters, lời "phản pháo" được đưa ra sau khi tờ New York Times cáo buộc các gián điệp của Trung Quốc và Nga thường xuyên bí mật nghe lén tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông nói chuyện trên chiếc iPhone của mình.

Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu:

"Đọc bài viết trên New York Times, tôi cảm thấy có nhiều người ở Mỹ đang cố gắng hết sức để giành được giải kịch bản xuất sắc nhất ở Oscar (giải thưởng danh giá trao tặng cho những diễn viên, đạo diễn, kịch bản và các vai trò khác trong lĩnh vực điện ảnh - ND). Bài viết đó chắc chắn là tin giả mạo và chủ yếu nhằm vào chính quyền của ông Trump".

Sau đó, bà tiếp tục châm biếm: "Nếu họ [chính quyền Mỹ] thực sự lo lắng về việc điện thoại của hãng Apple bị nghe lén, thì họ có thể sử dụng sản phẩm của Huawei".

Được biết, hãng công nghệ viễn thông Huawei đã bị các quan chức Mỹ để mắt tới sau khi nhiều lãnh đạo tình báo bày tỏ quan ngại rằng Huawei cùng nhiều công ty Trung Quốc khác đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và không tránh khỏi khả năng thiết bị điện tử của các hãng này là dụng cụ thu thập thông tin tình báo.

Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ Mỹ đã cảnh báo tất cả các ứng viên trong cuộc bầu cử tháng 11 không được sử dụng thiết bị từ Huawei hoặc ZTE - một "ông lớn" khác trong nền công nghiệp viễn thông Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngừng bán điện thoại và modem của Huawei và ZTE tồn kho trong các căn cứ quân sự Mỹ vì lo ngại vấn đề an ninh.

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc có cách tiếp cận phức tạp với những cuộc gọi của ông Trump và đang tìm cách thay đổi hướng suy nghĩ của tổng thống Mỹ.

Tờ báo này khẳng định Bắc Kinh đang tận dụng mọi thứ để ngăn cản chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang.

"Nếu người Mỹ vẫn không hài lòng, nếu họ muốn có an ninh đảm bảo tuyệt đối, thì họ có thể ngừng sử dụng mọi loại thiết bị giao tiếp hiện đại và chấm dứt giao tiếp với thế giới bên ngoài," bà Hoa Xuân Oánh kết luận.

Theo tờ Times, mặc dù trợ lí của ông Trump nhiều lần cảnh báo rằng điện thoại của ông không đủ an toàn, ông Trump vẫn "bỏ ngoài tai" và tiếp tục sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại