Bà Lê Hoàng Diệp Thảo “mong muốn được chăm sóc anh Vũ”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ “phải kết thúc cho nhanh đi”

Quốc Chiến |

VKS đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm và huỷ một phần của bản án này, liên quan tranh chấp tài sản để xét xử lại. Bên cạnh đó, cơ quan công tố cũng đề nghị tòa giữ nguyên phán quyết chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo li hôn.

Bà Thảo khẳng định ông Vũ không bình thường và mong muốn tòa xử công tâm.

Trưa 4/12, phiên phúc thẩm ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) chính thức kết thúc phần tranh luận.

Sau đó, VKS Cấp cao TP HCM đã phát biểu quan điểm về vụ án, đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Vũ, song chấp nhận một phần kháng cáo của bà Thảo.

Theo đó, VKS đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm và huỷ một phần của bản án này, liên quan về tranh chấp tài sản để xét xử lại. Bên cạnh đó, cơ quan công tố cũng đề nghị tòa giữ nguyên phán quyết chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo li hôn.

"Viện kiểm sát cũng chấp nhận yêu cầu của bà Thảo và luật sư đưa ra, về việc giải quyết hành vi tố tụng của Quyết định số 05 mà Chánh án TAND Cấp cao không tống đạt xuống cho TAND TP HCM, cho nguyên đơn và bị đơn", luật sư Phạm Công Hùng (bảo vệ bà Thảo) thông tin thêm.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo “mong muốn được chăm sóc anh Vũ”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ “phải kết thúc cho nhanh đi” - Ảnh 2.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau phiên xử.

Trao đổi với phóng viên, bà Thảo nói: "Họ biết rõ tài sản này do tôi vào thời điểm năm 2007 cùng 3 con sang Singapore tự lập nên công ty, để mở cánh cổng phát triển kinh doanh quốc tế cho Trung Nguyên.

Vốn là của tôi, từ ngày đó cho đến nay tôi cũng là CEO và Chủ tịch của công ty này. Anh Vũ chưa bao giờ bước chân vô công ty, và không biết có bao nhiêu nhân viên nên không thể nói đó là tài sản của ảnh được. Nhưng tôi quan điểm tài sản của tôi là tài sản của 2 vợ chồng".

Bà Thảo tiết lộ thêm: "Công ty ở Singapore chỉ khoảng 100 tỷ đồng, chỉ bằng một cái móng tay so với tài sản của Trung Nguyên thôi. Vậy tại sao dùng quá nhiều thủ đoạn, âm mưu để làm cho sự việc trở nên kinh khủng như vậy.

Tôi vẫn mong muốn tòa huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm vì nó quá sai. Trong đó ghi nhiều thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi cũng như tâm lí của các con. Nếu được tòa án xem xét, tôi muốn được chăm sóc anh Vũ, đó là nghĩa vụ của người vợ".

Về phía ông Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên bày tỏ mong muốn: "Phải kết thúc cho nhanh đi. Qua nói Qua đau đớn là đau đớn thật. Với nữa là để cho Trung Nguyên ổn định chứ không là liệt hết. Người vợ của Qua hiện nay nếu còn một ngày nào dính dáng thì Qua không bao giờ yên, Trung Nguyên cũng không bao giờ yên được hết".

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo “mong muốn được chăm sóc anh Vũ”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ “phải kết thúc cho nhanh đi” - Ảnh 3.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn kết thúc sớm vụ án.

Liên quan tới việc bà Thảo trao đổi với báo chí rằng cố giám định sức khỏe của ông Vũ để giữ gìn sản nghiệp của gia đình, ông Vũ không đồng ý. "Qua có nói với cô ấy là lỡ Qua có bệnh thật, Qua có chết đi nữa thì qua cũng không bao giờ cần đến cô... ", ông Vũ nói.

Ông cho biết những thông tin viết về cái chết của cha ông hay câu chuyện về mẹ của ông xuất hiện trên mạng đều không chính xác. Ông Vũ bày tỏ: "Mình không thể diễn được. Khi người ta im lặng có nghĩa là nó khác đi. Mình phải hiểu nỗi đau đó. Khi buộc phải nói thế này, những tờ báo lại viết bài nữa thì đọc vô đâu có vui gì đâu. Qua đâu có thắng thua gì với cô ấy".

Ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tiết lộ rằng những mối quan hệ của ông rất nhiều nhưng ông không bao giờ lợi dụng điều đó để gây áp lực cho vợ mình.

14h chiều mai (5/12), cấp phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết về vụ li hôn nghìn tỉ của hai vợ chồng nhà sáng lập Trung Nguyên .

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/3, HĐXX tuyên cho vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên ly hôn. Bà Thảo được quyền nuôi 4 người con, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm cho 4 đứa con, tính từ năm 2013 đến khi chúng trưởng thành.

Tòa giao ông Vũ quản lý đất và tài sản gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ đồng . Bà Thảo được giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ. Tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.764 tỷ. Ông Vũ có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch hơn 1.200 tỷ cho bà Thảo.

HĐXX cũng phán quyết cho ông Vũ nhận 60% tài sản, bà Thảo nhận 40%. Sau đó, bà Thảo đề nghị hủy án, không đồng ý phán quyết chia tài sản theo tỷ lệ 6:4 và buộc bà giao hết cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ. Ngoài ra, bà Thảo thể hiện mong muốn được đoàn tụ với chồng. Phía ông Vũ cũng không chấp nhận chia tài sản theo tỷ lệ 6:4, muốn được nhận 70% tài sản với lý do đã đóng góp nhiều hơn cho Trung Nguyên.

Bên cạnh đó, VKSND TP cũng kháng nghị toàn bộ bản án của TAND TP HCM vì cho rằng phán quyết không nhận định đầy đủ và chưa thể hiện chính xác ý kiến của VKS, có nhiều sai sót trong việc tính toán, áp dụng pháp luật và đề nghị hủy án.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lo sợ "nhóm thao túng Trung Nguyên" hãm hại mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại