Ba chức danh quan trọng tái đắc cử nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14

Hoàng Đan |

Theo kết quả, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Lê Minh Trí đã tái đắc cử các chức danh quan trọng của Nhà nước.

Sáng nay (27/7), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu các chức danh trên.

Đối với chức danh Phó Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011- 2016 đã tái đắc cử chức danh này nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 478/488 ĐBQH (96,76%) có mặt tán thành.

Đối với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tái đắc cử chức danh này nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 473/488 (95,75%) ĐBQH có mặt đồng ý.

Đối với chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã trúng cử chức danh này nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 448/488 (90,69%) ĐBQH có mặt tán thành..

Tiếp đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu các chức danh kể trên.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sau đó đã tiến hành tuyên thệ.

Dưới cờ đỏ sao vàng, ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ: "Tôi Chánh án TANDTC nước CHXHCN Việt Nam tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại