Ba binh sĩ Pháp thương vong do vụ tấn công của các phần tử thánh chiến tại Mali

Văn Khoa |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có hai binh sĩ Pháp thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương trong một chiến dịch quân sự ở Mali trong ngày 2/1 khi một thiết bị nổ tự chế bắn trúng xe bọc thép của họ.

Binh sĩ Pháp tham gia chiến dịch Barkhane tại vùng Gourma, Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ Pháp tham gia chiến dịch Barkhane tại vùng Gourma, Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Pháp, vụ việc xảy ra vào cuối ngày khi những binh lính trên đang làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin tình báo ở khu vực Menaka phía Đông Mali.

Cũng theo hội đồng này, với thương vong mới nhất trên, tổng số binh lính Pháp thiệt mạng tại khu vực miền Tây Mali kể từ khi Pháp lần đầu tiên can thiệp quân sự vào nước này hồi năm 2013 đã lên tới 50 người.

Trước đó chưa đầy một tuần cũng đã có 3 binh sĩ của Pháp thiệt mạng tại Mali do thiết bị nổ tự chế khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực Hombori, phía Nam nước này. Toàn bộ những binh sĩ bị thương vong nói trên đều thuộc lực lượng quân sự Barkhane của Pháp hiện hoạt động chống lại các phiến quân Hồi giáo ở Mali.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, tổ chức giám sát các phần tử thánh chiến SITE Intel cho biết nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Bắc Phi Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) đã thừa nhận việc đứng đằng sau vụ tấn công làm 3 binh sĩ Pháp thương vong tại Mali.

Pháp hiện có trên 5.000 binh sĩ chiến đấu với các nhóm thánh chiến trong khu vực Sahel, chạy dọc theo chiều rộng của châu Phi đến phía Nam của sa mạc Shahara. Cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến trong khu vực này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia như Mali, Burkina Faso và Niger.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Macron đã bác bỏ khả năng đàm phán với những nhóm thánh chiến trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại