Anh: Nga giảm tần suất tấn công bằng tên lửa ở Ukraine vì thiếu đạn dược

Đức Trí |

Theo các quan chức quốc phòng Anh, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang gặp trở ngại do tình trạng thiếu đạn dược, khiến số vụ tấn công tên lửa giảm xuống.

Anh: Nga giảm tần suất tấn công bằng tên lửa ở Ukraine vì thiếu đạn dược - Ảnh 1.

Một quả tên lửa chưa phát nổ rơi xuống thị trấn Shchurove, miền Đông Ukraine, ngày 23/12. Ảnh: AFP


Trong bản cập nhật tình hình chiến sự Ukraine ngày 24/12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết phía Nga đã giải quyết tình trạng thiếu binh sĩ bằng cách tăng cường lực lượng với hàng chục nghìn quân dự bị kể từ tháng 10.

Dù vậy, giới chức quốc phòng Anh khẳng định bất chấp việc gia tăng số lượng quân nhân, tình trạng thiếu hụt đạn dược vẫn là yếu tố gây hạn chế chính đối với các hoạt động tấn công của Nga ở chiến trường Ukraine.

Bản đánh giá trên nhấn mạnh việc thiếu tên lửa hành trình đồng nghĩa rằng Nga nhiều khả năng buộc phải hạn chế tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine còn khoảng một lần một tuần. Theo tình hình mà phía Anh nắm được, quân đội Nga cũng khó có thể tăng cường kho dự trữ đạn pháo đủ để tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Sau cùng, các quan chức quốc phòng Anh kết luận trong cách thức tiến hành các hoạt động quân sự của Nga có "một lỗ hổng" nghiêm trọng. Đó là chỉ riêng việc duy trì các hoạt động phòng thủ dọc theo chiến tuyến kéo dài ở Ukraine cũng cần phải tiêu tốn đáng kể đạn pháo và tên lửa hàng ngày.

Được biết, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của tạp chí Newsweek về bản báo cáo kể trên.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Interfax tối 25/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay các binh sĩ nước này đang làm việc suốt ngày đêm tại các vị trí mới bố trí hệ thống tên lửa phòng không để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa và không kích từ Ukraine.

Thông cáo của bộ trên cho hay các hệ thống phòng không S-300V đang làm chủ các vị trí mới bố trí các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa của Nga. Các đơn vị phòng không của Quân khu miền Tây tiếp tục hoạt động tác chiến ở các vị trí mới cả ngày lẫn đêm.

Dẫn lời một chỉ huy quân sự, Interfax cho biết khẩu đội S-300V có khả năng theo dõi mục tiêu ở khoảng cách lên đến 204 km và ở độ cao lên đến 30 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại