Anh công khai cấm cửa Huawei

Hà Linh |

Đến năm 2027, Anh sẽ loại bỏ hoàn toàn công ty viễn thông Trung Quốc Huawei khỏi hệ thống mạng không dây 5G trên lãnh thổ nước này.

Tờ Guardian (Anh) ngày 14/7 đưa tin rằng Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden dự kiến sẽ công bố lệnh cấm mua thiết bị 5G của Huawei sau ngày 31/12 năm nay. Tuy nhiên, các đơn hàng liên quan đến thiết bị của mạng 2G, 3G và 4G vẫn duy trì.

Trước đó, Anh cho phép Huawei cung cấp 35% thiết bị 5G tại nước này.

Trong tháng 5, Washington đã ban hành lệnh trừng phạt với Huawei, không cho phép công ty Trung Quốc ngày được mua linh kiện từ nhà sản xuất Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại