Anh bị bắt vì đánh bạc, em dùng dao, căm tấn công khiến 2 công an xã bị thương

Minh Toàn |

Hay tin anh bị bắt quả tang đánh bạc, người em chạy tới chửi bới, thách thức lực lượng công an xã. Chưa dừng lại, Phúc dùng hung khí tấn công khiến 2 người bị thương.

Ngày 25/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trần Hồng Phúc (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, trưa 20/3, nhận tin báo từ người dân tố cáo tại nhà của Trần Quang Việt (35 tuổi) ở xã Tam Phước, TP.Biên Hoà đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc xí ngầu, Công an xã Tam Phước gồm các ông: Nguyễn Xuân Cảnh, Đinh Viết Thịnh, Nguyễn Danh Yên và Nguyễn Phạm Hoàng Trí đã có mặt để kiểm tra. 

Công an xã sau đó tạm giữ Việt cùng tang vật phạm pháp quả tang là 430.000 đồng, 6 xe máy các loại.

Trong lúc công an lập biên bản tạm giữ tang vật thì Phúc (em trai của Việt) và Dương Văn Chưởng (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) mang theo dao dài khoảng 45 cm chạy tới. 

Phúc chửi bới lớn tiếng, thách thức tổ công tác. Anh ta tiếp tục quay sống dao đánh vào lưng anh Trí khiến cán bộ này bị thương. Người dân chứng kiến đã ngan cản, tước đoạt con dao trên tay Phúc.

Đối tượng sau đó bỏ vào nhà, còn Chưởng rời đi nơi khác. Lúc này, công an xã tên Yên vào nhà yêu cầu Phúc ra làm việc. Bất ngờ, hắn lấy đoạn căm (nan hoa) xe máy dài khoảng 10 cm tiến lại gần anh Yên, đâm 2 nhát vào người cán bộ này.

Trước sự việc, tổ công tác đã khống chế Phúc đưa về trụ sở. Hai công an xã bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tại công an, Phúc khai nhận hành vi như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại