Khởi tố vụ án gây rối, chống người thi hành công vụ tại Bình Thuận

Phương Nghi |

Công an tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe giáo dục.

Ngày 15/6, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn công an tỉnh Bình Thuận, cho biết liên quan đến vụ việc những người quá khích gây gối trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh chỉ đạo công an TP. Phan Thiết, Công an huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe giáo dục.

Ngoài ra, công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đó, rạng sáng 11/6, lực lượng chức năng đã tạm giữ 102 người (trong đó có 7 nữ) để phục vụ điều tra. Trong đêm 11/6, cảnh sát bắt giữ thêm 94 người.

Trong 2 ngày 12-13/6, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) phối hợp với Công an một số phường, xã tiếp tục bắt và tạm giữ 12 đối tượng.

Đại tá Nhiều cho hay, sau khi sàng lọc từ 208 người thì tiếp tục tạm giữ 17 người để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. Số còn lại đa số là thanh thiếu niên được thả về, giao cho địa phương xử lý.

Theo công an TP. Phan Thiết, trong số những người bị bắt có Ngô Duy Nam (36 tuổi, ngụ Bình Phước) - nghi là người đã cho tiền để những người khác gây rối.

Theo lời khai ban đầu, hầu hết những người bị bắt thú nhận được một số người cho tiền và tiếp thức ăn, nước uống, xúi giục ném đá, bom xăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đốt xe, đập phá trụ sở công quyền.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận chưa thống kê cụ thể số tiền thiệt hại do những người quá khích gây ra, tuy nhiên thống kê sơ bộ ban đầu có rất nhiều tài sản bị đập phá hư hỏng và đốt cháy hoàn toàn.

Tại Phan Thiết, có 3 ôtô và 20 xe máy bị đốt cháy hoàn toàn, 1 ôtô bị đập phá, một số phòng làm việc của UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ bị ném đá, đốt cháy. 44 chiến sĩ công an bị thương.

Tại huyện Bắc Bình, trong ngày 10/6 có 1 xe vận chuyển cảnh sát cơ động và 1 xe cứu thương bị đốt, 1 ôtô và 1 môtô của lực lượng công an huyện bị đập phá, 4 CSCĐ bị thương.

Trong ngày 11/6, có 10 ôtô bị các đối tượng quá khích đốt, 16 môtô hư hỏng, 30 CSCĐ bị thương. Trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Bình Thuận tại Phan Rí Cửa bị đập phá hư hỏng nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại