276 kg ma tuý bị bắt ở Philippines đi từ cảng Cát Lái ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Lô hàng 276 kg ma tuý bị Bộ Công an và Cảnh sát, Hải quan Philippines bắt giữ hôm 23/3 được xuất từ cảng Cát Lái cách đó chừng vài ngày.

Ngày 25/3, liên quan đến vụ "Bắt đường dây ma tuý lớn nhất Sài Gòn" như đã thông tin, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã có những kết quả điều tra thông tin về đường dây này.

Theo Cục C04, lô hàng ma tuý bị bắt giữ hôm 23/3 được xuất đi từ cảng Cát Lái, TPHCM cách đây chừng vài ngày. Cụ thể, số ma tuý được nguỵ trang trong bao chứa hạt nhựa. Sau khi được các đối tượng ngụy trang, lô hàng được đưa từ kho hàng công ty Hasan, quận Bình Tân ra cảng Cát Lái.

276 kg ma tuý bị bắt ở Philippines đi từ cảng Cát Lái ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Ma tuý tại Philippines được xuất từ cảng Cát Lái.

Ngày 13/3, số ma tuý được bỏ vào vào container (số hiệu SITU9031817) đưa lên tàu Callao Bridge V145E, rời cảng Cát Lái. Đến ngày 19/3 thì tàu hàng này cập cảng Bắc Manila, Philippines.

Chiều 20/3, hàng trăm trinh sát của nhiều đơn vị trang bị súng đạn ập vào bất ngờ kho hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan có trụ sở ở khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Tại đây, công an bắt giữ 20 đối tượng (3 người Việt Nam – 17 người Trung Quốc) cùng tang vật là 300 kg ma tuý trên 1 xe tải.

276 kg ma tuý bị bắt ở Philippines đi từ cảng Cát Lái ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Lô ma tuý bị bắt ở quận Bình Tân.

Từ lời khai của các đối tượng, Bộ Công an phối hợp cùng Cảnh sát, Hải quan Philippines đã tiến hành truy xét bắt giữ thêm 276 kg ma tuý ở Philippines.

Theo điều tra, đường dây này do Wu Heshan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Theo đó, Wu Heshan móc nối và thuê một số người vận chuyển tập kết ma tuý từ vùng Tam Giác Vàng Myanmar sang Lào rồi qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum…

Những ngày đầu tháng 3/2019, đường dây của ông trùm gom được 300 kg ma tuý rồi đưa về cửa khẩu Bờ Y. Wu Heshan đã lệnh cho đàn em dùng ô tô bán tải để lên cửa khẩu nhận hàng.

Sáng 19/3, nhóm đối tượng gồm Thào A Dơ (SN 1982, ngụ Điện Biên), Thào Nở Páo (SN 1974) và Lý A Vừ (SN 1987, ngụ Đắk Nông) lái xe bán tải mang BKS: 51D 282.97 đi tới cửa khẩu nhận lô hàng ma tuý.

276 kg ma tuý bị bắt ở Philippines đi từ cảng Cát Lái ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Hàng trăm chiến sĩ được trang bị súng đạn bắt đường dây ma tuý lớn nhất từ trước tới nay.

Sau đó, nhóm di chuyển từ Kon Tum về TP HCM. Khi đi tới huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì nhóm này quay xe trở về tỉnh huyện Tuy Đức, Đắk Nông rồi thuê khách sạn nghỉ.

Sáng 20/3, các đối tượng trả phòng, di chuyển về kho hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan có trụ sở ở khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tại đây, lô ma tuý được giao cho Huang Zai Wen (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc) nguỵ trang hết sức tinh vi trong lô hạt nhựa để bỏ vào thùng container. Thùng container này sẽ được di chuyển từ TP HCM đến Đài Loan và Trung Quốc.

Được biết, đường dây vận chuyển 300 kg ma túy bị triệt phá ngày 20/3 cũng là đường dây tổ chức vận chuyển 294kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh bị triệt phá vào ngày 17/2 và đường dây bị triệt phá vào tháng 10/2018 với tang vật là hơn 308 kg ma tuý ở tỉnh Quảng Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại