Ấn Độ tuyên bố tiêu diệt thành công thủ lĩnh phiến quân Kashmir

Bình Giang |

Lực lượng quân chính phủ Ấn Độ vừa tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao nhất của lực lượng phiến quân và trợ lý của nhân vật này ở vùng đất tranh chấp Kashmir.

Giới chức an ninh Ấn Độ và một số nghị sĩ của đảng BJP cầm quyền gọi đây là chiến thắng lớn trước lực lượng nổi dậy, nhưng điều này có thể khiến tình hình khu vực bất ổn hơn.

Riyaz Naikoo, 35 tuổi, là thủ lĩnh chịu trách nhiệm chỉ huy các chiến dịch của Hizbul Mujahideen, nhóm phiến quân lớn nhất khu vực. Lực lượng vũ trang này chống lại sự cai trị của Ấn Độ ở vùng đất Kashmir.

Naikoo là thủ lĩnh cao nhất của lực lượng này trong gần 8 năm và chịu tách nhiệm tuyển chọn vài chục người Kashmir tham gia chống lại Ấn Độ. Nakoo gia tăng vai trò trong cuộc nổi dậy năm 2016 sau thủ lĩnh cũ là Burhan Wani bị tiêu diệt. Naiko sau đó đã tập hợp nhiều nhóm nổi dậy vốn chia rẽ trước đó.

Cảnh sát và quân đội Ấn Độ dùng xe bọc thép vừa tiến hành chiến dịch lớn ở vùng Awantipora, phía nam Kashmir, vào cuối ngày 5/5 vì nhận được tin các chỉ huy phiến quân đang trú ẩn ở đó. Họ dùng máy xúc đất để xới tung nhiều vị trí, trong đó có một sân trường học, để tìm ra nơi trú ẩn dưới lòng đất, người dân địa phương cho biết.

Ngày 6/5, quân chính phủ khi lục soát từng nhà dân ở khu vực đã đọ súng với phiến quân, tiêu diệt 2 thành viên của quân nổi dậy. Một cảnh sát giấu tên cho biết một trong hai đối tượng đó là Naikoo. Naikoo là tay súng bị truy lùng gắt gao nhất ở Kashmir. 

Quân đội Ấn Độ đã tiến hành hàng chục chiến dịch để tóm nhân vật này. Trước khi gia nhập lực lượng nổi dậy, Naikoo là một giáo viên dạy toán nổi tiếng.

Ấn Độ tăng cường các chiến dịch dẹp quân nổi dậy ở Kashmir trong những tháng gần đây, khi cả nước đang thực hiện lệnh phong toả vì COVID-19. Phiến quân cũng tiếp tục tấn công quân chính phủ và những người bị cho là người báo tin. 

Hơn hai chục tay súng và khoảng chục binh lính Ấn Độ thiệt mạng trong tháng 4, nhiều nhất kể từ tháng 8/2019 khi Ấn Độ rút quy chế bán tự trị của Kashmir để triển khai quyền quản lý trực tiếp.

Trong mấy tháng qua, đấu súng xảy ra hằng ngày dọc khu vực biên giới đồi núi hiểm trở chia tách khu vực giữa Ấn Độ và Pakistan, khiến binh lính và dân thường ở cả hai bên thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại