Ấn Độ sản xuất thêm tàu ngầm đọ sức với Trung Quốc

Lê Phương |

Năm 1999, Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch đóng tàu ngầm kéo dài 30 năm với 24 tàu ngầm thông thường. Giờ đây, Bộ Quốc phòng nước này phải sửa đổi kế hoạch của mình trước sự hiện diện ngày càng nhiều của Hải quân Trung Quốc ở Khu vực Ấn Độ Dương.

Ấn Độ sản xuất thêm tàu ngầm nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến sức mạnh với Trung Quốc

Ấn Độ sản xuất thêm tàu ngầm nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến sức mạnh với Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua đề xuất kéo dài 22 năm về việc chế tạo sáu tàu ngầm diesel-điện với công nghệ động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí với chi phí khoảng 7 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết với phương án trên, nước này sẽ có thể sớm hoàn thành chương trình đóng tàu ngầm kéo dài 30 năm và đạt được sự chuẩn bị cần thiết.

Bộ trưởng Singh cho biết:

"Đây là sự chấp thuận mang tính bước ngoặt, là trường hợp đầu tiên được xử lý theo mô hình Đối tác Chiến lược. Đây sẽ là một trong những dự án 'Sản xuất tại Ấn Độ' lớn nhất và nó sẽ tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp với đầy đủ mọi cấp độ cho việc xây dựng tàu ngầm ở Ấn Độ".

Mô hình Đối tác Chiến lược quy định sự hợp tác giữa một trong những công ty đóng tàu quốc phòng tư nhân của Ấn Độ và một nhà sản xuất nước ngoài. Các nguồn tin chính phủ ở New Delhi cho biết hồ sơ mời thầu cho dự án đã phê duyệt dự kiến sẽ được ban hành rất sớm.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chọn hai công ty nhà máy đóng tàu trong nước - công ty Mazagon Dock Shipbuilders Limited thuộc sở hữu của nhà nước và công ty tư nhân Larsen & Toubro - hợp tác với năm nhà sản xuất thiết bị ở nước ngoài - Cục thiết kế Rubin của Nga, Naval Group của Pháp, Navantia của Tây Ban Nha , ThyssenKrupp Marine Systems của Đức, và Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering của Hàn Quốc.

Hải quân Ấn Độ yêu cầu phải có ít nhất 24 tàu ngầm để duy trì ưu thế so với Bangladesh và Pakistan, những nước đang sẵn sàng triển khai thêm các tàu ngầm khác có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Mặc dù chỉ phải bảo vệ vùng bờ biển ngắn hơn, Pakistan vẫn bổ sung thêm 8 tàu ngầm do Trung Quốc sản xuất vào hạm đội 5 tàu ngầm hiện có của mình.

Hiện tại, Ấn Độ chỉ có 15 tàu ngầm và việc đóng thêm 3 tàu ngầm lớp Scorpene đang được tiến hành tại cơ sở MDL ở Mumbai.

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Karambir Singh đã thừa nhận sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Khu vực Ấn Độ Dương, đồng thời nói rằng New Delhi đang theo dõi sát sao sự gia tăng mật độ xuất hiện của hải quân Trung Quốc trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại