Âm mưu phá hoại loạt đường ống dẫn dầu gần “cứ điểm” dầu mỏ của Syria

Thanh Hà |

Năm đường ống dẫn dầu ngầm bị phá hoại ở ngoài khơi thị trấn ven biển Banias, Syria.

Thông tin do bộ dầu mỏ của Syria công bố hôm Chủ nhật (23.6).

Vụ tấn công phá hoại diễn ra vào ngày 22.6 đã làm hỏng 5 đường ống dẫn dầu dẫn đến rò rỉ nguy hiểm.

Bộ dầu mỏ Syria không nêu thêm thông tin chi tiết về vụ tấn công mà chỉ tiết lộ rằng hư hại đã được các chuyên gia của bộ khắc phục trong vòng vài giờ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ali Ghanem đã đến thăm khu vực này và gặp gỡ các kỹ sư đồng thời gọi đây là "vụ tấn công khủng bố".

Hãng tin al-Alikhbaria của Syria cũng công bố những bức ảnh về hiện trường các đường ống bị phá hoại.

Banias là một trong 2 "cứ điểm" lọc dầu quan trọng của Syria cùng với Homs. Banias cách căn cứ của hải quân Nga ở cảng Tartus khoảng 30km về phía bắc. Tại đây, có một nhà máy lọc dầu và một nhà máy điện lớn được đặt trong cùng khu phức hợp.

Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự liên quan giữa vụ tấn công ở Banias với sự leo thang gần đây ở vịnh Ba Tư.

Syria sản xuất 350.000 thùng dầu một ngày và xuất khẩu 1 nửa trong số đó trước khi cuộc xung đột nổ ra ở nước này năm 2011.

Gần đây, Syria rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, phần lớn là do hệ quả từ các lệnh trừng phạt của phương Tây với Syria và việc tái trừng phạt của Mỹ với Iran.

Hiện sản lượng của Syria giảm xuống còn khoảng 24.000 thùng một ngày và chủ yếu chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại